1863-microsoft.jpg

Sau hàng tháng trời “đánh tiếng” sẽ tấn công thị trường máy tính bảng thông qua các đối tác phần cứng (OEM), Microsoft quyết định trực tiếp xâm nhập thị trường béo bở này. Gã khổng lồ phần mềm không tiết lộ quá nhiều về nỗ lực của mình, tuy nhiên đã lên lịch cho sự kiện hôm 18/6 (giờ Mỹ) tại Los Angeles, nơi hãng hứa hẹn có tuyên bố “quan trọng”. Trang tin công nghệ AllthingsD đưa tin sự kiện sẽ tập trung vào chiến lược tablet của Microsoft.

Nguồn tin của AllthingsD cho rằng Microsoft cuối cùng cũng nhận ra một máy tính bảng do hãng vừa thiết kế phần cứng vừa thiết kế phần mềm là cần thiết để cạnh tranh tốt hơn với iPad của Apple. Tablet của Microsoft có thể bao gồm các thiết bị dùng chip nền ARM cũng như các model dùng bộ vi xử lí máy tính truyền thống.

Trang web The Wrap đưa tin Microsoft sẽ tự sản xuất thiết bị. Động thái cho phép Microsoft tiến gần hơn tới hệ sinh thái chặt chẽ của Apple, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phần lớn lợi nhuận Microsoft thu được là từ Windows và Office, phụ thuộc vào hệ thống các hãng sản xuất PC như Dell, HP, Acer và Lenovo sản xuất máy tính Windows.

Rất nhiều trong số các hãng kể trên đang phát triển tablet chạy cả hệ điều hành Windows 8 và Windows RT – phiên bản Windows 8 thiết kế dành riêng cho chip ARM phổ biến trên điện thoại và tablet ngày nay.

Không rõ Microsoft định khác biệt hóa công trình của mình với những thứ các hãng sản xuất PC khác đang gây dựng ra sao, và OEM sẽ phản ứng thế nào. Như vậy, cũng có thể hiểu là tương lai của các nhà sản xuất PC cũng khá mờ mịt.

Microsoft đi theo mô hình của Google?

Nếu thực sự Microsoft sẽ giới thiệu tablet tự sản xuất tại sự kiện sắp tới, hãng đang đi theo mô hình của Google. Đó là mô hình vừa sản xuất phần cứng, vừa cấp phép sử dụng hệ điều hành cho OEM để họ tạo ra thiết bị riêng. Google hợp tác với các nhà sản xuất smartphone và tablet, song nó cũng mua lại Motorola Mobility, một OEM khác.

Mô hình truyền thống là bạn hoặc phải hợp tác với OEM để sản xuất thiết bị dùng hệ điều hành của mình (mô hình Microsoft) hoặc không cho phép công ty khác sản xuất phần cứng dùng nền tảng của mình (mô hình Apple).

Cách tiếp cận lai của Google hàm chứa mối quan hệ cạnh tranh – hợp tác song song. Dù vậy, sau khi hoàn thành thương vụ mua lại Motorola, thảm họa do xung đột vẫn chưa xảy ra. Các nhà sản xuất thiết bị Android vẫn ngày càng tạo ra nhiều phần cứng ấn tượng và hấp dẫn, họ dường như không bị ảnh hưởng bởi tương lai phải cạnh tranh với chính công ty làm ra hệ điều hành đang sử dụng.

Google đang tận hưởng những điều tốt đẹp nhất: vừa có lợi thế của công ty phần cứng (quyền kiểm soát và bằng sáng chế), vừa có lợi thế của công ty phát triển hệ điều hành (hệ thống phát triển mạnh, lựa chọn thị trường phong phú).

Hiển nhiên, Microsoft muốn điều tương tự. Tại sao không? Microsoft cũng thành công với mô hình của Google trong vài lĩnh vực như chuột và bàn phím. Microsoft (lại) cũng thành công với mô hình của Apple như máy chơi game Xbox mà hãng thiết kế cả phần cứng và phần mềm, không hợp tác với nhà sản xuất bên thứ 3. Microsoft cũng thành công với mô hình của chính mình: Windows là câu chuyện kinh doanh quá xuất sắc.

Dù thế, đó là câu chuyện của ngày hôm qua, và Microsoft cần thiết chuyển sang mô hình của Google cho tất cả dòng sản phẩm của mình.

Windows cho tablet không thể cạnh tranh với iOS của Apple, trừ khi Microsoft nắm quyền kiểm soát trực tiếp bằng cách chế tạo máy tính bảng riêng như Apple đã làm với iPad. Microsoft cũng hiểu rằng không ai ngoài Apple có thể thành công với mô hình Apple, còn mô hình Microsoft đã là “đồ cổ”. Vì thế, mô hình Google trở thành hi vọng cho Microsoft tìm tới thành công trong thế giới hậu PC.

Tổng hợp