
TIN BÀI KHÁC
Về quê ăn Tết, nữ sinh bị hiếp ngay trên xe
Người trẻ chen nhau diễn cảnh nóng trên cầu
Diễn viên Công Lý được đặc cách vào biên chế
Hà Hồ - Cường Đôla “tay trong tay” đi từ thiện
Mùa đông năm nay, miền Bắc phải đối mặt với nhiều đợt rét đậm, rét hại, rét sâu
và kéo dài, có kèm mưa. Nhiều nơi đã xuất hiện băng giá như ở Mẫu Sơn (Lạng
Sơn), Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn…
Đợt rét này đã kéo dài 26 ngày (bắt
đầu từ 3/1) và nếu đúng như dự báo (kết thúc vào 31/1) thì độ dài đợt rét này
cũng đến 28 ngày. Tuy số ngày rét vẫn chưa vượt con số 38 ngày của năm 2008,
song về cường độ rét thì đợt rét đang diễn ra lạnh hơn hẳn so với năm 2008 (khi
nhiệt độ trung bình ban ngày hầu như toàn dưới ngưỡng rét hại 13 độ, thậm chí
có những thời điểm nhiệt độ xuống đến -3,6 độ, vượt mức -2 độ năm 2008 tại Mẫu
Sơn, vùng núi đã xuất hiện băng giá).
![]() |
|
Sáng ngày 11/1, băng tuyết ngập trắng khu vực đèo Cô Lê A, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: VietNamNet) |
Các nước châu Á nằm trong vùng gió mùa chịu ảnh hưởng mạnh của đợt rét này. Chẳng hạn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã ghi nhận những đợt rét kỉ lục. Sông Hàn (ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc) hiếm khi thấy đóng băng mà năm nay lại đóng băng.
"Thủ phạm" thứ 2 khiến mùa đông năm nay lạnh hơn là hiện tượng La Nina. La Nina làm nhiệt độ trung bình thấp hơn và mưa ẩm ướt ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiều hơn.
Theo ông Lê Thanh Hải, ảnh hưởng của La Nina còn tiếp diễn cho đến hết mùa xuân, có thể kéo dài sang đến đầu mùa hè.
Nói về nguyên nhân của hiện tượng rét đậm kéo dài và sâu của mùa đông năm nay, bà Đào Thị Thúy, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, cho biết, đợt lạnh bất thường tại miền Bắc vừa qua là do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina xuất hiện trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương vào nửa cuối năm 2010. La Nina có tác động đến những tháng chính đông (tháng 12, tháng 1 và tháng 2) kéo nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường.
Đối với Việt Nam, cái lạnh do khí hậu còn có cảm giác gia tăng vì độ ẩm trong không khí cao vào những ngày có mưa nhỏ, mùa phùn. Trong khi các nước là lạnh khô, nên không rét cắt da cắt thịt như ở Việt Nam.
Ở nước ta, chỉ cần nhiệt độ
nhỏ hơn 3 độ là có thể có băng tuyết, trong khi ở các nước khác, thì phải lạnh
xuống dưới 0 độ C mới xuất hiện tuyết. Vì thế ở các nước như châu Âu chẳng hạn,
họ vẫn không cảm thấy lạnh khắc nghiệt như ở nước ta, bà Thuý giải thích.
Theo các nhà khoa học trên thế giới, năm 2011 có thể là năm lạnh bất thường. Cái
lạnh này là cái dị thường của khí hậu trên cả thế giới, không riêng gì Việt Nam.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định, hiện tượng La Nina năm 2010-2011 đã
xuất hiện và phát triển nhanh từ giữa năm trước, ngay sau khi hiện tượng El Nino
chấm dứt hoạt động vào tháng 4/2010. Nhiệt độ bề mặt đại dương ở Đông và Trung
Thái Bình Dương đã lạnh hơn nhiệt độ bình thường khoảng 1,5 độ C. Trong khi đó,
nhiệt độ của lớp nước bên dưới bề mặt đại dương ở các khu vực này cũng thấp hơn
nhiệt độ bình thường từ 2-6 độ C.
Sự giảm nhiệt này kết hợp với sự lưu chuyển bất thường của bầu khí quyển trong
khu vực đã tạo ra hiện tượng thời tiết bất thường, làm gián đoạn các mô hình
bình thường về mưa nhiệt đới và lưu chuyển của khí quyển, tác động lớn đến khí
hậu của nhiều khu vực rộng lớn, gây ra các các thảm họa thiên nhiên nghiêm
trọng.
| La Nina là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng lạnh đi không bình
thường của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía đông xích đạo Thái Bình Dương kéo
dài từ 3 mùa trở lên. La Nina còn được gọi là "pha lạnh". |
Thu Hường
