Sáng ngày 3/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1) vừa kịp thời ngăn chặn một người vi phạm nồng độ cồn "kịch khung", điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 2/3, Tổ công tác của Đội 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, phát hiện người điều khiển xe máy mang BKS 20F1- 047.XX lưu thông trên đường cao tốc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã dừng được phương tiện và xác định xe do anh T.X.Q. (38 tuổi, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên) điều khiển.

z5211307133544 f9af4e20e0ede8f39ffd8965e32699ee copy.jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Q. (Ảnh: CACC)

Lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế Q. kiểm tra nồng độ cồn, kết quả vi phạm ở mức 0,699 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 1,7 lần mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100.

Trình bày với CSGT, tài xế Q. thừa nhận vừa sử dụng rượu, bia và đang điều khiển xe về nhà thì bị phát hiện, xử lý.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế Q. với các lỗi như điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc và vi phạm nồng độ cồn. Với các lỗi này, tài xế Q. sẽ bị xử phạt 9,5 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo đại diện Cục CSGT, hành vi của tài xế Q. là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao khi đã sử dụng rượu, bia mà vẫn điều khiển phương tiện, thậm chí còn đi vào đường cấm.

Trước đó, ngày 1/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cũng phát hiện một tài xế điều khiển xe máy mang BKS 29G1- 303.XX, chở theo 2 con nhỏ đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đáng chú ý, qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức 1,036 mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 2,6 lần mức xử phạt tối đa quy định tại Nghị định 100.

Cũng tại tuyến cao tốc này, Đội 3 từng phát hiện tài xế N.Đ.P. (SN 2000, quê Nghệ An) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,809 mg/L khí thở.