- Trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm chở quá tải, nhiều tài xế “dọa” thân lãnh đạo để gây khó...

Thời gian qua, tại TPHCM liên tục xảy ra tình trạng xe chở quá tải khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý thì tự nhận mình là người thân, quen của lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên những hành vi mạo danh này đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. 

{keywords}

Xe tải chở quá tải bị lực lượng chức năng xử phạt có dán logo “lạ”

Trả lời báo chí ngày 23/4, đại tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM cho biết: Tình trạng xe chở quá tải diễn biến khá phức tạp. Cánh tài xế chở quá tải tìm mọi cách né tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng bằng cách dán logo, kí hiệu như hoa hồng, lái xe an toàn… Không chỉ vậy, khi bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm về lỗi quá tải, một số tài xế còn mạo danh quen biết lãnh đạo thành phố.

“Hiện nay, có hàng trăm logo được gắn trên các xe quá tải, việc này pháp luật không cấm nhưng nếu xe dán logo hay không dán logo mà vi phạm luật giao thông thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”-  đại tá Trà khẳng định.

{keywords}

Thanh tra giao thông xử phạt vi phạm tài xế xe tải chở quá tải

Theo vị trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM: “Những hành vi lợi dụng danh nghĩa quen biết lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng là phạm pháp. Nếu cơ quan này có thông tin chính xác về các đối tượng lợi dụng danh nghĩa quen biết với lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ điều tra báo lên cơ quan CA thành phố bắt giữ, thậm chí có thể khởi tố nếu tính chất nghiêm trọng”.

Tuấn Kiệt