Sau khi va chạm với xe khách 45 chỗ, tài xế ôtô bất động trong buồng lái. Khi cảnh sát phá được cửa giải cứu thì người này có biểu hiện co giật.

22h ngày 24/8, ôtô Honda biển kiểm soát Hà Nội chạy tới trước cổng Bảo tàng Dân tộc (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy) thì dừng lại. 

Tài xế lùi xe với tốc độ khá nhanh nhưng được vài chục mét thì va chạm với xe khách 45 chỗ.

{keywords}
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Lăng.

Cú va chạm không gây hư hỏng phương tiện, nhưng người điều khiển xế hộp không xuống giải quyết vụ việc. Tài xế xe khách cùng một số người tới gọi, nhưng người này không lên tiếng.

Nhân chứng Chu Dũng cho biết, nhìn qua cửa kính thấy tài xế khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần âu ngồi gục ở ghế lái. Ở hàng ghế sau có xe tập đi cho trẻ em.

{keywords}
Tài xế gục trong buồng lái. Ảnh: Chu Dũng.

Lực lượng cảnh sát tới hiện trường dùng búa phá cửa kính. Tài xế được kéo ra khỏi xe nhưng có biểu hiện co giật bất thường, nên được cơ quan chức năng đưa vào cấp cứu tại bệnh viện E.

Vụ việc được cảnh sát giao thông quận Cầu Giấy thụ lý, lập biên bản.

(Theo Zing.vn)