Một tài xế taxi đã bị cấm đón khách vĩnh viễn tại sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan vì có hành động “chặt chém” du khách.

Ban quản lý sân bay cho hay nam tài xế này đã tự tạo một bảng giá cước xe để đánh lừa các du khách. Bảng giá cước “tự chế” cao hơn gấp 4 – 5 lần so với mức giá quy định tại sân bay.

Theo quy định, tất cả các tài xế đón khách tại sân bay này đều phải sử dụng đồng hồ tính tiền mỗi khi đưa đón khách. Tuy nhiên, nam tài xế này đã tự ý tắt đồng hồ tính tiền và báo giá lên tới 1.500 baht (khoảng hơn 1 triệu đồng) cho nữ du khách người Đài Loan. Trong khi đó, nếu đúng theo quy định, giá cước của chuyến đi này chỉ khoảng 300 baht (tương đương 207 nghìn đồng).

Các xe taxi chờ sẵn tại sân bay Suvarnabhumi

Hành vi gian dối của nam tài xế này sau đó đã bị phát hiện. Ban quản lý sân bay cũng đã triệu tập và ban lệnh cấm người này đón khách cả đời tại sân bay Suvarnabhumi. Chưa kể, anh ta còn đang phải đối mặt với nguy cơ bị tước bằng lái xe vì đã “làm hoen ố hình ảnh của Thái Lan”. Anh ta cũng được cho là đã nhiều lần “chặt chém” khách hàng bằng cách làm kể trên.

Động thái mạnh tay của ban quản lý sân bay đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng phải trừng phạt thật nghiêm khắc với những tài xế có hành vi xấu xí kể trên để làm gương cho người khác.

Nhật Minh (theo Straits Times)