Hôm nay (16/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Quý (SN 1967, ở Thanh Trì) mức án 12 năm tù vì tội Giết người.

Quý vốn làm nghề lái xe taxi. Khoảng 4h30 ngày 5/3, bị cáo điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Getz đến đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để đón 1 khách là nữ giới (chưa rõ nhân thân lai lịch).

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Được khách yêu cầu chở về Bệnh viện K3 ở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội), Quý lái xe đi theo tuyến đường ven đường vành đai 3. Khoảng 4h 50 cùng ngày, bị cáo điều khiển xe chạy với tốc độ khoảng 59km/h.

Đến đoạn đường đối diện tượng đài liệt sĩ Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), bị cáo thấy anh Vũ Đại T. (SN 1975, ở Hoàng Mai) trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Anh T. nằm giữa vạch chia làn đường, tay khua khoắng, đầu hướng sang vỉa hè, chân hướng về gầm cầu vượt trên cao (do sử dụng ma túy tổng hợp Ketamin gây ảo giác), cách đầu xe của Quý 2m. Do thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ, Quý đã đâm vào anh T.

Gây tai nạn xong, bị cáo không dừng mà tiếp tục điều khiển xe rẽ vào ngõ 2, phố Hoàng Liệt.

Đến gần số nhà 33, ngách 43, ngõ 2, phố Hoàng Liệt, bị cáo thấy xe ô tô đi chậm lại, máy bị ì. Lúc này ông ta phát hiện, sau khi xe đâm vào anh T., nạn nhân bị vướng vào dưới gầm xe.

Đúng lúc này, có một thanh niên mặc đồng phục GrabBike (không rõ nhân thân lai lịch) đi xe máy rọi đèn chiếu phía sau xe. Nghĩ có người đuổi theo, ông Quý tiếp tục điều khiển xe ô tô đi vào ngách 2/43, phố Hoàng Liệt.

Khi đi đến trước cửa nhà nghỉ Vân Giang, ở số 10, hẻm 2/43/5, phố Hoàng Liệt, xe ô tô của bị cáo không đi được.

Ông Quý lùi xe lại, làm anh T. văng ra bên phải xe ô tô, đầu hướng về phía cửa nhà nghỉ; tay, chân hướng ra lòng đường. Sợ bị phát hiện, bị cáo tiếp tục điều khiển xe ô tô rẽ trái vào hẻm 2/32/5, phố Hoàng Liệt, chèn bánh trước bên phải qua người anh Thắng.

Sau đó, Quý điều khiển xe ra phố Hoàng Liệt, về Bệnh viện K3 Tân Triều trả khách.  Xong việc, ông ta lái xe về nhà ngủ.

Đến khoảng 11h ngày 5/3, bị cáo ra kiểm tra xe ô tô thì phát hiện gầm xe có nhiều vết máu nên mang xe ô tô đi rửa và ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Thêm tình tiết vụ giết người đốt xác, chém ba mẹ con bị thương ở Đồng Tháp

Thêm tình tiết vụ giết người đốt xác, chém ba mẹ con bị thương ở Đồng Tháp

Theo nhận định ban đầu của công an, nghi phạm sau khi đột nhập vào nhà đã cầm dao chém người đàn ông rồi đốt xác, chém ba mẹ con người phụ nữ bị thương.     

T.Nhung