Ngày 23/5,  lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xét thấy có dấu hiệu tội phạm liên quan đến người đàn ông tử vong trong xe ô tô, công an huyện đã chuyển hồ sơ sang Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Thanh B. (43 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp).

Gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 14h chiều 21/5,  anh B. điều khiển ô tô đến ngân hàng, trên đường về anh có điện thoại cho vợ nói “đã rút được tiền”. Tuy nhiên, sau đó gia đình đã không thể liên lạc được với anh B.

Anh B. tử vong trên chính chiếc xe của mình (Ảnh Facebook)

Tối cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong, ngồi ở ghế lái của chiếc ô tô dừng trên đường vào Nhà máy may Đức Phát (xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn).

Nghi tài xế bị đột tử nên nhiều người dân đã đăng hình ảnh lên mạng xã hội để tìm thông tin gia đình. Công an đã vào cuộc và xác định nạn nhân là anh Nguyễn Thanh B như nói trên.

Sau khi khám nghiệm tử thi, trên cổ nạn nhân có dấu vết nghi bị sát hại bằng việc siết cổ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương