Ngày 5/6, TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Tài (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Tháng 3 vừa qua, Tài bị TAND quận 7 tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời tuyên tịch thu sung công quỹ chiếc điện thoại và ô tô của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 7/2023, do là tài xế chạy grab car nên khi chị N. đặt xe, Tài có số điện thoại của chị này. Sau đó, anh ta lân la nhắn tin làm quen.

tai tong tien.jpg
Bị cáo Phạm Văn Tài. Ảnh: ĐN

Ngày 30/7/2023, Tài chở chị N. đi Vũng Tàu, cả hai thuê phòng rồi quan hệ tình dục. Trong lúc “mây mưa”, Tài đã bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh "nóng". 

Sau đó, Tài dùng zalo có tên “Phạm Tài” nhắn tin mượn tiền chị N. Khi chị N. không đồng ý, anh ta liền gửi cho chị những hình ảnh được chụp từ video đã lén quay lại trước đó, yêu cầu chị N. đưa 500 triệu đồng. Sau khi thương lượng, chị N. đồng ý đưa cho Tài 200 triệu đồng.

Về lại TPHCM, biết gặp phải kẻ lưu manh và lo sợ sẽ bị tống tiền tiếp nên chị N. làm đơn tố cáo hành vi của Tài tới công an.

Chiều ngày 7/8/2023, chị N. hẹn gặp Tài tại một quán cà phê ở Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong (quận 7) để đưa tiền. Khi vừa nhận số tiền 200 triệu đồng từ chị N., Tài bị Công an quận 7 bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Nhận thấy, bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo.