Hai công nhân bị đình chỉ công tác là anh Nguyễn T.H. (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An; tạm trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1980, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Thời gian tạm đình chỉ là 7 ngày làm việc, bắt đầu từ 14h ngày 3/7.

Vùng mắt phải của chị Nguyễn Thị H. bị đánh sưng tấy, tím tái

Như VietNamNet đã đưa tin, vào sáng 1/7, trong khi chuẩn bị đi thu tiền điện, chị Nguyễn Thị H. (công nhân quản lý khách hàng) đã xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn T.H. (công nhân quản lý thiết bị đo đếm), cả hai thuộc Đội Kinh doanh dịch vụ chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà.

Do mâu thuẫn trong quá trình làm việc, anh Nguyễn T.H. đã cầm dép ném vào mặt và đánh đập chị H. Chị H. được người nhà đưa về nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm, vùng mặt sưng tấy.

Điện lực Lộc Hà, nơi 2 công nhân bị tạm đình chỉ công việc

Được biết, chị Nguyễn Thị H. vào làm việc tại Phòng Hành chính Công ty Điện lực Hà Tĩnh từ năm 2001. Sau đó được cử đi đào tạo rồi chuyển về công tác tại chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà từ 2013 đến nay.

Còn anh Nguyễn T.H. làm việc tại chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà năm 2012, đến năm 2014 thì biệt phái làm việc tại chi nhánh Điện lực huyện Kỳ Anh. Từ 2016 thì quay lại Lộc Hà làm việc.