Thông tin từ Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) hôm nay (24/10) cho hay, đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Văn Vĩnh (SN 1984, chủ quán karaoke VIP) và Hoàng Tuấn Anh (SN 1973) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai tuần tra, kiểm soát địa bàn phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà phát hiện Hoàng Tuấn Anh điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng 161 phát hiện Tuấn Anh cất giữ 3 cuốn sổ ghi chép liên quan đến vay nặng lãi và hơn 80 triệu đồng. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà để làm rõ.

Tại đây, Tuấn Anh thừa nhận đã cho nhân viên quán karaoke VIP vay theo yêu cầu của Vĩnh. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, Công an TP Biên Hòa phát hiện đối tượng Vĩnh đang bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra do có mặt ở thời điểm triệt phá sòng xóc đĩa gần karaoke VIP ngày 19/10. 

Trần Văn Vĩnh khai nhận, đã thuê và giao nhiệm vụ cho Tuấn Anh ghi chép, thu tiền lãi, gốc của 15 nhân viên quán karaoke VIP và đã vay hơn 400 triệu đồng (người vay nhiều nhất 120 triệu, người vay ít nhất 20 triệu đồng), lãi suất 10% một tháng. 

Vĩnh đã cho vay khoảng 8 tháng kể khi bị phát hiện, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huy Hoàng