Ngày 25/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Khoa (SN 1970), phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

thien cam 1.jpg
Sau khi bị tạm giữ, ông Nguyễn Tiến Khoa đã xuất trình thẻ chứng nhận phóng viên. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện Cư Jút, ông Khoa đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông T, cũng như người thân của ông T và cho biết hiện mình đang đi xác minh đơn tố cáo ông T là thương binh giả. Nếu gia đình không muốn đưa việc này lên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại thì phải đưa tiền cho Khoa.

Theo thỏa thuận, ngày 20/10, trong lúc ông Khoa đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T tại thị trấn Ea T’linh (huyện Cư Jút) thì bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) phối hợp với Công an huyện Cư Jút tạm giữ cùng tang vật.

Khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tiến Khoa, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 thẻ hội viên hội nhà báo, 27 đơn tố cáo các loại cùng các giấy tờ liên quan.