Ngày 13/3, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) tạm giữ hình sự Phan Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Phan Tấn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 chiều 12/3, Tổ Cảnh sát giao thông (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) đang lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 80 (đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) thì Đạt chạy xe máy đến trình báo vừa bị người khác đánh. Cán bộ CSGT hỏi Đạt bị đánh ở đâu và ai đánh thì anh ta trả lời không biết.

Tổ CSGT hướng dẫn Đạt đến Công an xã Vĩnh Thạnh, cách đó khoảng 500m trình báo, để được giải quyết. 

Tuy nhiên, Đạt không đồng ý, anh ta yêu cầu Tổ CSGT phải giải quyết vụ việc của mình. 

Lúc này, anh Huỳnh Thanh Nhàn (cán bộ trong Tổ CSGT) tiếp tục giải thích cho Đạt hiểu thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc Công an xã Vĩnh Thạnh. Phan Tấn Đạt không nghe lời giải thích của anh Nhàn, mà xông vào đánh cán bộ CSGT bị thương ở gáy và đùi phải.

Tổ CSGT khống chế, đưa Đạt về trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh để làm việc. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của Đạt là trên 0,4mg/l khí thở.

Theo Công an, Đạt trở về địa phương vào năm 2021, sau khi chấp hành xong 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.