Ngày 5/8, Công an huyện Duyên Hải cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt 8 thanh niên vi phạm về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Hôm 23/7, N.V.Đ (24 tuổi), N.M.P (20 tuổi), cùng ngụ xã Đông Hải và 6 thanh niên khác tụ tập đánh bóng chuyền tại địa phương. Lực lượng Công an xã Đông Hải tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phát hiện vụ việc nên tiến hành lập biên bản vi phạm.

{keywords}
Hai thanh niên Đ. và P., mỗi người bị phạt 20 triệu đồng do vi phạm nhiều lần. Ảnh: Công an Trà Vinh 

Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải đã ra quyết định xử phạt đối với Đ. và P., mỗi trường hợp 20 triệu đồng (do vi phạm nhiều lần), 6 thanh niên còn lại mỗi người bị phạt 15 triệu đồng. Tổng số tiền nhóm thanh niên này bị phạt là 130 triệu đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Càng Long (Trà Vinh) đã ra quyết định xử phạt 6 người với số tiền 90 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Theo đó, ngành chức năng xã Bình Phú phát hiện anh S.B.T (37 tuổi) cùng 5 người khác ngồi uống nước tại quán của anh T.

Tại cơ quan công an, các trường hợp đã thừa nhận hành vi vi phạm. Chủ tịch UBND huyện Càng Long đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 15 triệu đồng.

T.Chí 

Sẽ miễn, giảm phạt cho thanh niên đến ngân hàng rút tiền bị lập biên bản

Sẽ miễn, giảm phạt cho thanh niên đến ngân hàng rút tiền bị lập biên bản

Đại diện Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, do người này không chứng minh ra được ra đường trong trường hợp cần thiết nên bị lập biên bản. Tuy nhiên, sẽ xem xét hoàn cảnh cụ thể để miễn, giảm tiền phạt.