- Sáng 23/2, Hà Nội đã làm lễ bàn giao hơn 4000 tân binh trẻ cho các đơn vị quân đội. Phút chia tay không khí thật xúc động, luyến lưu.

{keywords}
Năm 2016, Hà Nội có hơn 4000 công dân đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ.

 

{keywords}
Tại quận Hai Bà Trưng có 110 công dân đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ. Không gian buổi lễ giao quân năm nay ở nhiều quận trung tâm TP Hà Nội diễn ra trong cơn mưa phùn.

{keywords}
Các tân binh chỉnh trang lại trang phục, cầu vai.

{keywords}
Quân tư trang của các tân binh được giúp đỡ chỉnh trang cho gọn gàng.

{keywords}
Tân binh trẻ chụp chung với bạn và người thân trước giờ giao quân.

{keywords}
Theo luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), nhiều tân binh trẻ sẽ tạm xa người thân yêu trong 24 tháng

{keywords}
Cũng theo luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, mỗi năm chỉ tiến hành tuyển quân một đợt vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm, công dân theo học cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (trước đây là từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi).

{keywords}
Năm nay, toàn Hà Nội có gần 2000 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

{keywords}
Nhiều thanh niên là trí thức, cán bộ công chức, có thành tích cao trong các hoạt động cũng tự nguyện viết đơn lên đường tòng quân.

{keywords}
Các tân binh quận Hai Bà Trưng được nhận quà là những bó hoa và cây đàn ghi-ta.

{keywords}
Sau các nghi lễ, thủ tục, các tân binh được đưa ra xe để về các đơn vị.

{keywords}
Người thân lưu luyến tân binh trước phút chia tay.

{keywords}
Những cái bắt tay động viên tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

{keywords}
Những cô gái trẻ nức nở lúc tiễn người thân yêu lên đường nhập ngũ.

{keywords}
Những cái bắt tay, chào tạm biệt trước khi lên đường nhập ngũ.

{keywords}
Phút chia tay xúc động, nhiều người cố kìm nén cảm xúc.

{keywords}
Các tân binh chia tay bạn bè, người thân.

{keywords}
Người thân vẫy chào các tân binh.

{keywords}
Tân binh hôn tạm biệt người yêu.

{keywords}
Tân binh vẫy chào người thân lên đường nhập ngũ.

  • Văn Chung