Barrak-bama.jpg
Các doanh nghiệp ở Silicon Valley rất hy vọng vào vị Tổng thống rất am hiểu công nghệ này

Sau khi lần đầu tiên có vị Tổng thống da màu, rất có thể nước Mỹ tiếp tục đi vào lịch sử khi lần đầu tiên họ có một “Tổng thống Công nghệ” và một vị “Tổng chỉ huy” trong lĩnh vực công nghệ (Chief Technology Officer - CTO).

“Obama là một người rất thích công nghệ và thành công ngày hôm nay của ông ấy có một phần của việc ông đã sử dụng rất hiệu quả các công nghệ cho chiến dịch tranh cử của mình”, nhà phân tích Rob Enderle của tập đoàn Enderle Group có trụ sở tại Thung lũng Silicon phát biểu, “Điều đó sẽ biến ông ấy thành một vị Tổng thống của Công nghệ”. Một báo báo mới nhất của Trung tâm phản ứng chính trị (Center for Responsive Politics) đã cho thấy các công ty công nghệ hàng đầu của Silicon Valley đã ủng hộ cho ông Barack Obama số tiền nhiều gấp 5 lần so với ứng cử viên John McCain của đảng Cộng hòa và đặc biệt hơn nữa trong ngày bầu cử người ta đã ghi nhận rằng có đến 91% số phiếu của các lãnh đạo và nhân viên của các doanh nghiệp tại Silicon Valley đã ghi tên ông Obama. “Silicon Valley đã đầu tư rất đậm vào ông Obama với hàng triệu USD. Xét trên khía cạnh công nghệ, đây chính là vị Tổng thống mà họ đang mong đợi”, chuyên gia Rob Enderle nói.

Điều gì đã khiến Silicon Valley đặt lòng tin vào ông Barack Obama?

Cách đây mấy tháng, phát biểu tại một chiến dịch tranh cử nhằm vào các hãng công nghệ tại phía bắc bang California mang tên "AtGoogle Talk", ông Obama đã cam kết sẽ bảo vệ các hãng công nghệ cũng như tiếp tục đầu tư để “đưa kết nối Internet đến tất cả người dân Mỹ”. Ông cũng tỏ ra khá am hiểu lĩnh vực công nghệ khi bày tỏ quan điểm rằng nếu tiếp tục để Internet nằm trong tay của một số ít “đại gia” như hiện nay, nó sẽ giết chết các công ty mới thành lập (start-up) và triệt tiêu quá trình sáng tạo của Silicon Valley.

Trong buổi nói chuyện với các chuyên gia và nhân viên của hãng Google, Barack Obama đã nói rằng ưu tiên số một của ông tại Nhà Trắng sẽ là đầu tư cho việc phát triển công nghệ sạch hay mở rộng việc ứng dụng công nghệ vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ví dụ như số hóa các chương trình chăm sóc y tế cho người dân… Ông cũng cam kết sẽ đưa lên mạng internet nhiều hơn nữa các thông tin của chính phủ để người dân dễ theo dõi và phản biện. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất là ông sẽ lần đầu tiên bổ nhiệm một vị trí cao cấp trong chính phủ của mình với nhiệm vụ chuyên theo dõi và phụ trách các vấn đề về công nghệ - CTO. “Để phối hợp với các hãng công nghệ trong các quyết định quan trọng của chính phủ”, theo lời của ông Obama. Khỏi phải nói giới công nghệ đã “nở mũi” thế nào khi biết rằng tiếng nói của họ trong các quyết định quan trọng sắp tới của chính phủ sẽ có sức nặng lớn đến như vậy.

Barack Obama sẽ chọn ai cho vị trí này?

Có 3 cái tên đã được đưa ra: Lawrence Lessig – Người sáng lập Trung tâm Internet và Xã hội Hoa Kỳ, Shane Robison, Giám đốc công nghệ (CTO) của hãng Hewlett Packard và một người rất “quen thuộc” Eric Schmidt, CEO của Google.

Obama-3.jpg
CEO của Google đã phủ nhận việc trở thành CTO đầu tiên của nước Mỹ mặc dù có quan hệ rất thân thiết với ông Obama

“Có thể là ông Al Gore cũng sẽ được chọn (cựu Phó Tổng thống dưới thời ông Bush - PV)”, Rob Enderle nói, “Nhưng điều quan trọng nhất của vị CTO đầu tiên trong chính phủ phải là một người am hiểu về công nghệ và không “dính dáng” nhiều đến chính trị. Với tiêu chí này Shane Robison là ứng cử viên sáng giá nhất”. Những ngày qua, gần như cả Silicon Valley đã truyền nhau tin đồn rằng CEO của Google là Eric Schmidt mới là người được ông Obama lựa chọn nhưng ngay trong ngày 5/11, ông Schmidt đã lên tiếng phủ nhận việc này và tuyên bố “công việc ở Google đã khiến tôi đủ bận rộn lắm rồi”.

“Obama là tin lành cho các hãng công nghệ”, Rob Enderle nói tiếp, “Điều đáng buồn là ông ấy lại không phải là một “fan lớn” của ngành outsourcing (dịch vụ gia công) nhưng lại cho rằng việc nhập khẩu lao động nước ngoài sẽ không tốt cho ngành công nghệ của nước Mỹ”. Trong lần nói chuyện với các cử tri khối công nghệ tại Google, ông Barack Obama đã tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục xem xét luật nhập cư, tạo điều kiện cho các hãng công nghệ dễ dàng nhập khẩu các kỹ sư trình độ cao và công nhân lành nghề trong các lĩnh vực mà nhân công Mỹ không đáp ứng được.

Mối lo lớn nhất mà các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang canh cánh bấy lâu nay là việc ngày càng ít học sinh Mỹ theo học các ngành công nghệ cũng đã được ông Obama nhắc đến với cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hệ thống giáo dục và tiến tới tương lai “những kỹ sư, nhà khoa học hàng đầu sẽ được sản sinh ngay tại đây, trên nước Mỹ này”.

Nhưng chuyên gia Van Baker của hãng nghiên cứu kinh tế - thị trường Gartner đã “dội gáo nước lạnh” vào đầu các vị lãnh đạo ở Silicon Valley bằng một nhận xét: “Ông Obama rất ủng hộ công nghệ Internet hay năng lượng sạch. Đó là một tin mừng cho nước Mỹ nhưng trong bối cảnh kinh tế như hiện nay, chưa biết rồi trong 4 năm sắp tới sẽ có bao nhiêu dự án của ông Obama sẽ được thực hiện”.

Dẫu vậy, những ngày này Silicon Valley vẫn đang tiếp tục vui như hội trước chiến thắng của ông Barack Obama.

Theo AFP, CNET