
Tại sao các tập đoàn nước ngoài đầu tư những khu công nghệ tập trung tại Việt
Đây là những câu hỏi được đặt ra tại Hội thảo phát triển các khu công viên phần mềm tập trung tại Việt
Theo ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Tin học TP. HCM, cả nước có khoảng 5 khu phần mềm tập trung có hiệu quả với tổng diện tích gần 750.000 mét vuông, trong đó diện tích sử dụng chiếm 25%. Tổng số vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dành cho các khu phần mềm này là 2.000 tỷ đồng. Tính đến năm 2008, số doanh nghiệp tham gia đầu tư và đăng ký hoạt động trong các khu công viên phần mềm (CVPM) là 715 đơn vị, gồm 499 doanh nghiệp CNTT, 35 đơn vị dịch vụ và 181 doanh nghiệp khác, thu hút trên 30.000 người học tập và làm việc. Tuy nhiên, vấn đề tổ chức và triển khai xây dựng thêm khu công nghệ cao (CNC) và khu CVPM trong những năm sắp tới vẫn còn nhiều vướng mắc mà nhà đầu tư cần các nhà quản lý sớm giải tỏa.
Thiếu chính sách cụ thể từ nhà nước
Cũng theo ông Chu Tiến Dũng, đa số khu CVPM hiện nay được quy hoạch theo quản lý của nhà nước; hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông được nhà nước hỗ trợ. Nhưng khó khăn của các khu CVPM hiện nay chính là chưa có cơ chế cụ thể nào từ cơ quan quản lý để thu hút nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Ngoài ra, kinh phí hạn hẹp cũng là một trở ngại đối với các đơn vị triển khai khu CVPM.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SaiGon Invest Group) cho biết đa số khu CVPM và khu CNC tại nước ta thuộc quyền quản lý của nhà nước, ngoại trừ e-Town của Ree và sắp tới là khu CVPM Thủ Thiêm do SaiGonTEL và Teco xây dựng. Phần lớn hoạt động một cách cục bộ, thành lập xong mới xây dựng kế hoạch đầu tư; thủ tục pháp lý khi kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài chính là một hạn chế lớn. Sự gắn kết giữa các khu CVPM hoàn toàn không có nên thiếu mối quan hệ hỗ trợ dẫn đến tình trạng "đạp chân" nhau. Không những thế, các tiêu chí cụ thể để quy hoạch và phát triển khu CVPM vẫn chưa rõ ràng, chỉ phát sinh từ ý tưởng tập trung những công ty phần mềm với nhau mà thiếu định hướng phát triển. Nhiều khu CVPM ở khá xa trung tâm, lại thiếu quy hoạch hệ thống giao thông thuận lợi để kích thích phát triển.
Ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ KHCN, Trưởng Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc nhận định: Việt
Quy tụ để tạo quy mô lớn
Theo ông Dwight Paul Lam, Giám đốc Công ty Braim Child (Nhật Bản), đến năm 2010 Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp phần mềm 35 - 40 %, tổng doanh thu từ phần mềm và dịch vụ đạt trên 800 triệu USD/năm, trong khi Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ phải chuyển giao gia công phần mềm ra nước ngoài 10 - 35% (khoảng 12,1 tỷ - 42 tỷ USD/năm). Vì thế, theo nhận định từ phía Nhật Bản, Chính phủ Việt Nam cần tổ chức các khu công nghệ tập trung như CVPM Quang Trung, CVPM Thủ Thiêm, Khu CNC Hòa Lạc, Khu CNC TP. HCM, Trung tâm CNPM Đà Nẵng, Công viên Tri thức Việt - Nhật để tạo một thị trường quy mô đủ lớn, gây dựng niềm tin với đối tác nước ngoài. Việc quy hoạch để thành lập các khu công nghệ tập trung cần sự hỗ trợ từ chính phủ. Quan trọng nhất là thủ tục quản lý hành chính, cần có chính sách lâu dài trong việc định hướng xây dựng và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào khai thác lĩnh vực này.
Những đối tác có kinh nghiệm xây dựng các khu CVPM từ Malaysia cho rằng, khi muốn quy hoạch các khu công nghệ này cần chú ý đến những yếu tố như: địa điểm, cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ từ chính phủ và nhất là yếu tố phục vụ cho đời sống con người đang làm việc tại đây.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định, phải sớm lập nhiều khu công nghệ tập trung để phục vụ nhu cầu phát triển của thế giới. Ông cũng thừa nhận thời gian vừa qua, các cơ quan quản lý đã thiếu chính sách hướng dẫn, thiếu quy hoạch cụ thể cho từng địa phương. Sắp tới Bộ TT&TT sẽ trình Thủ tướng kế hoạch nhằm sớm thành lập thêm khu CVPM tại các tỉnh, thành khác để phối hợp được nhân lực và vật lực hỗ trợ cho CVPM trọng điểm. Từ đó, thu hút thêm nhiều dự án của nước ngoài, đặc biệt là từ thị trường Nhật Bản, Mỹ. Ngoài ra, các đơn vị đã và đang triển khai khu CVPM cũng cần chú trọng đào tạo nguồn lực nhằm chuẩn bị cho sự phát triển mở rộng các khu công nghệ tập trung khác trên toàn quốc.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt