Tại lễ ra mắt Tập đoàn phân phối phần mềm bản quyền hàng đầu ở Nga và các nước SNG - Softline, ông Đỗ Xuân Thọ, Chủ tịch Hội tin học Việt Nam, cho biết: “Việt Nam hiện không còn nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm nhiều nhất”.
Thị trường CNTT của Việt
Trên thực tế nhiều văn bản pháp quy về bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp bảo vệ tác quyền. Chính phủ cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu rõ lợi ích và tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ và phần mềm, nhất là trong điều kiện Việt
Ông Đỗ Xuân Thọ cho biết, nhiều người sử dụng hiện đã biết các lợi ích khi sử dụng phần mềm bản quyền như được hỗ trợ kỹ thuật, được cập nhật vá lỗi sản phẩm, được nâng cấp phần mềm thế hệ kế tiếp, hoặc được nâng cấp phiên bản. Các phần mềm bản quyền cũng chạy ổn định và cho hiệu suất cao hơn.
Khi tỷ lệ vi phạm bản quyền giảm, thị trường phần mềm sẽ được mở rộng, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc làm dịch vụ phần mềm phát triển. Hiện đã có nhiều công ty phần mềm nổi tiếng thế giới có mặt tại Việt Nam và thành công, như nhà cung cấp phần mềm diệt virus Karpessky đến từ Nga, hay phần mềm văn phòng KingSoft của Trung Quốc. Thị trường phần mềm Việt
Ông Đỗ Xuân Thọ cũng cho rằng, việc tập đoàn Softline có mặt tại Việt
Softline thành lập năm 1993, là một nhà phân phối lớn nhất thế giới về bản mềm bản quyền ở Nga và SNG, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Venezuela và Việt Nam.
Theo NHÂN DÂN