Chiều 20/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Thành Nhân - Chủ tịch UBND thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 nhân viên hợp đồng điều hành cầu phao Ninh Cường bị rơi xuống sông Ninh Cơ mất tích.

Một người trên sà lan điều hành cầu phao Ninh Cường bị mất tích sau khi tàu 3.000 tấn đâm va trụ cầu. Ảnh: Phú Cường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20 hôm nay, cầu phao Ninh Cường mở thông đường thủy nội địa. Trong lúc vận hành, tàu Việt Á mang số hiệu VA–999 trọng tải 3.000 tấn mất lái xô vào trụ phao số 7 và sà lan điều hành cầu phao Ninh Cường.

Cú va đập mạnh giữa tàu VA-999 với sà lan điều hành cầu phao khiến anh Phạm Văn H. (SN 1987, quê tỉnh Lai Châu, là nhân viên hợp đồng trên sà lan điều hành cầu phao) rơi xuống sông Ninh Cơ.

"Trên sà lan điều hành cầu phao Ninh Cường có tổ 3 người điều hành, sự việc không may xảy ra khiến 1 người rơi xuống sông mất tích. Lực lượng chức năng đang phối hợp cùng các thuyền chài trên lưu vực sông tìm kiếm nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy nạn nhân”, ông Vũ Thành Nhân thông tin.

Nhiều năm qua cầu phao Ninh Cường phục vụ việc đi lại qua sông Ninh Cơ, trên tuyến QL37B, với bờ Bắc thuộc huyện Nghĩa Hưng, bờ Nam thuộc huyện Trực Ninh (Nam Định). Để vận hành cầu phao này, đơn vị quản lý phải bố trí, duy trì một số nhân lực thường trực.