Chiều 22/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu về việc, một tàu cá ở thị xã La Gi bị tàu vận tải đâm va dẫn đến chìm, khiến 1 ngư dân mất tích.

Theo đó, vào lúc 0h30 cùng ngày, tàu cá BTh 98866 TS do anh Nguyễn Văn Khương (28 tuổi, trú phường Phước Lộc, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy, xuất bến gồm 4 ngư dân (lúc xảy ra tai nạn chỉ còn 3 ngư dân do trong quá trình hành nghề 1 ngư dân đã sang tàu cá khác).

Khi tàu cá này đang neo đậu tại khu vực cách Tây Nam cửa biển La Gi khoảng 14 hải lý thì bị đâm va bởi một tàu vận tải (chưa xác định tên và đặc điểm) di chuyển về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu, khiến tàu cá chìm tại chỗ.

Lúc này, 2 ngư dân trên tàu cá đã kịp bơi đến một tàu khác đang hoạt động gần đó và được cứu vớt an toàn, ngư dân còn lại là anh Nguyễn Văn Tron (29 tuổi) mất tích. 

tau ca bi tau hang dam chim 1 ngu dan mat tich.jpg
Đang tìm kiếm ngư dân mất tích sau khi tàu chìm. (Ảnh minh hoạ)

Tại hiện trường, 10 tàu cá địa phương đã phối hợp tổ chức tìm kiếm anh Tron.

Song song đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực trên biết, nếu phát hiện thì cứu vớt nạn nhân.

Đồng thời, đề nghị Cảng vụ hàng hải Bình Thuận xác minh thông tin liên quan đến vụ tai nạn, chỉ đạo các cơ quan, đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp các lực lượng chức năng liên quan làm rõ vụ việc.