Trưa 1/11, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết, sáng nay, ông Nguyễn Tươi, 50 tuổi, quê ở thị xã Đông Hòa cùng hai ngư dân là Nguyễn Văn Nghĩa và Lê Thân đi tàu có công suất 22CV, dài 7,5 m, ra biển đánh bắt hải sản.

Khi tới cửa sông Đà Nông, bất ngờ gặp sóng to, gió lớn, khiến tàu bị chìm, cả ba người bị hất văng xuống biển.

Tàu cá ở gần đó phát hiện, kịp thời cứu được ông Tươi và ông Nghĩa. Còn ngư dân Lê Thân, 30 tuổi, bị sóng cuốn trôi, đang mất tích.

Lực lượng chức năng phát loa, kêu gọi người dân đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú khi thời tiết xấu ở Phú Yên. Ảnh minh họa: Minh Anh.

Lực lượng biên phòng cùng các đơn vị liên quan đang cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân, trục vớt tàu bị nạn.

Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn cũng khuyến cáo, tại khu vực cửa biển có sóng lớn, các tàu cá công suất nhỏ không nên đi khai thác thủy sản để đảm bảo an toàn.