Ngày 12/2, đại diện Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc cho biết được sự chấp thuận từ cơ quan chức năng, từ 15/2, tuyến tàu cao tốc từ TP Vũng Tàu đi Côn Đảo với cự ly hơn 185 km sẽ vận hành trở lại.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, tàu chạy với tần suất 3 chuyến ra đảo vào ngày thứ ba, năm và bảy; về đất liền thứ tư, sáu và chủ nhật. Thời gian đầu chỉ phục vụ 50% công suất, sau đó sẽ đánh giá, tính toán cách vận hành phù hợp.

{keywords}
Tàu cao tốc từ TP Vũng Tàu đi Côn Đảo 

Về giá vé, đại diện chủ đầu tư cho biết hiện nay giá dầu tăng buộc công ty phải tăng giá vé khoảng 10%. Sau khi điều chỉnh, giá vé phổ thông 790.000-950.000 đồng/lượt; vé VIP giữ nguyên như trước là 1,2 triệu đồng/lượt; vé trẻ em, người khuyết tật và cao tuổi dao động 550.000-760.000 đồng/lượt.

Phía chủ đầu tư cũng khuyến cáo, hiện huyện Côn Đảo vẫn đang thực hiện việc test nhanh với tất cả hành khách tới đảo bằng máy bay và tàu thủy, trừ khi hành khách có Giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Vì vậy, hãng tàu này đề nghị hành khách làm xét nghiệm trước khi ra đảo. Bên cạnh đó, hành khách tuân thủ, thực hiện các quy đinh bắt buộc về phòng chống dịch do Bộ Y tế quy định.

Tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo vận hành từ tháng 2/2019 đến nay đã được 3 năm. Đây là tàu cao tốc hai thân với thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Tàu dài gần 47 m, rộng hơn 12 m, sức chứa gần 600 hành khách.

Điểm đầu là cảng Cầu Đá, TP Vũng Tàu đến cảng Bến Đầm, Côn Đảo. Tàu chịu được sóng gió cấp 7, 8, chạy tối đa 60km/h, giúp rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu ra Côn Đảo chỉ hơn 3h.

Ngoài tuyến này, dự kiến ngày 18/2 có tàu Superdong tuyến Trần Đề (Sóc Trăng) - Côn Đảo và ngày 19/2 tàu Mai Linh tuyến Cần Thơ - Côn Đảo cũng sẽ hoạt động trở lại.

Tuấn Kiệt

Tàu cao tốc TP.HCM đi Vũng Tàu chạy lại sau nửa năm dừng do Covid-19

Tàu cao tốc TP.HCM đi Vũng Tàu chạy lại sau nửa năm dừng do Covid-19

Sau nửa năm dừng chạy do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuyến phà biển và tàu cao tốc TP.HCM đi Vũng Tàu được hoạt động trở lại.