Ngày 12/12, ông Nguyễn Quốc Chánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Chánh cho biết, trong sáng nay đơn vị đã vận hành lại tuyến tàu cao tốc Cần Giờ - Vũng Tàu sau nửa năm dừng chạy.

Tuyến phà cao tốc Cần Giờ - Vũng Tàu có cự ly khoảng 15 km, xuất phát từ bến Tắc Suất (Cần Giờ) đến TP Vũng Tàu, hành trình khoảng 30 phút. Thời điểm trước dịch Covid-19, mỗi ngày có 24 chuyến, mỗi chuyến cách nhau 60 phút.

{keywords}
Phà biển tuyến TP.HCM-Vũng Tàu hoạt động trở lại từ sáng 12/12 sau nửa năm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Theo ông Chánh, hiện nay TP Vũng Tàu vẫn đang có dịch Covid-19 ở cấp độ 3 nên đơn vị vận hành phục vụ tối đa 50% công suất theo quy định của Bộ GTVT và hướng dẫn của Sở GTVT TP.HCM.

“Trung bình khoảng 1 giờ sẽ chạy một chuyến, giá vé không thay đổi. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình dịch giữa hai địa phương để tăng hoặc giảm tần suất chuyến”, ông Chánh cho hay.

{keywords}
Tàu cao tốc TP.HCM- Vũng Tàu chính thức hoạt động trở lại từ ngày 15/12

Ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP xác nhận, từ 15/12, công ty sẽ cho vận hành tàu cao tốc chạy tuyến TP.HCM đi Vũng Tàu.

Theo ông Hải, tần suất khai thác tuyến ngày thường là 4 chuyến, cuối tuần thì vận hành 8 chuyến giữa TP.HCM đi Vũng Tàu và ngược lại. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và hướng dẫn của ngành chức năng đơn vị sẽ vận hành phương tiện đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hồi cuối tháng 5, làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 lần thứ 4 do chủng Delta gây ra buộc Sở GTVT TP.HCM quyết định tạm ngưng hoạt động tàu cao tốc chở khách kết hợp du lịch, phà biển từ TP.HCM đi Vũng Tàu và ngược lại.

Như vậy, sau nửa năm, đến nay hai loại hình vận tải đường thủy này được hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuấn Kiệt

Hình ảnh tàu cao tốc triệu đô đầu tiên chở thực phẩm từ miền Tây lên TP.HCM

Hình ảnh tàu cao tốc triệu đô đầu tiên chở thực phẩm từ miền Tây lên TP.HCM

Hai tàu cao tốc triệu đô đầu tiên vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ tỉnh Tiền Giang đang trên đường về TP.HCM.