{keywords}
 

"Sẽ không có bất cứ sự trao đổi nào hết. Đó không phải là trao đổi hàng hóa. Đó là luật pháp quốc tế và các quy định của hệ thống pháp luật quốc tế phải được giữ gìn và đó là điều mà Anh luôn nhấn mạnh", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết.

Cũng trong hôm nay (29/7), một tàu chiến Anh được phái tới vùng Vịnh để hộ tống các tàu Anh đã tới khu vực này, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Tàu HMS Duncan được triển khai để hộ tống các tàu Anh đi qua Eo Hormuz. Tàu HMS Duncan sẽ cùng với nhập đội với tàu HMS Montrose đang có mặt tại vùng Vịnh.

Hải quân hoàng gia Anh cho biết, tàu HMS Montrose đã hộ tống 35 tàu buôn trong khoảng 20 lần qua lại Eo Hormuz.

Căng thẳng giữa Iran và Anh đã tăng cao sau khi đặc nhiệm Iran bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Anh hồi đầu tháng này. Việc này xảy ra sau khi Anh bắt một tàu chở dầu Iran gần Gibraltar với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt với Syria.

Hoài Linh