Hôm nay (9/9), Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thái Bình Lê Minh Hiếu cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để ứng phó sự cố chìm tàu Hà An 01 (số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn) chở hơn 1 nghìn tấn dầu gặp sự cố trên biển.

Theo đó, 2 ngày trước, khi tàu Hà An 01 đang neo chờ thì gặp mưa giông kèm theo gió lớn khiến tàu bị sóng đánh, nước tràn vào hầm mũi.

Hậu quả, hệ thống điện của tàu đã bị tê liệt, không thể di chuyển.

Nhận được tín hiệu ứng cứu, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình đã yêu cầu thuyền trưởng kiểm tra tình trạng hàng hóa, giữ không để dầu tràn ra môi trường, ổn định tâm lý thuyền viên.

Lực lượng chức năng ứng cứu tàu dầu Hà An 01

Mặt khác, đơn vị điều động ngay các tàu thuyền đang hoạt động gần tới hỗ trợ tàu bị nạn.

Sau đó, tàu Hà An 01 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0 chờ thủy triều để kéo vào cảng.

Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình cũng điều lực lượng tới ứng cứu, đưa được toàn bộ 7 thuyền viên vào bờ an toàn. Trong đó 1 người bị thương đã chuyển lên bệnh viện điều trị.

Hiện, tàu Hà An 01 ở ngoài biển, trong tình trạng bị chúi mũi, có nguy cơ chìm nên đã nhờ sự hỗ trợ tiếp từ Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc.

Các đơn vị chức năng vẫn đang trong quá trình khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra trong tình huống tàu bị chìm.