Một đoàn tàu chở dầu thô xuyên qua vùng Wells, bắc Dakota, Mỹ đã trật bánh. Ít nhất 6 toa xe bốc cháy, gây ra những đám khói dầy đặc, đen ngòm bốc cao lên trời.


{keywords}

Người dân làng Heimdal và các trang trai lân cận buộc phải sơ tán, RT đưa tin.

"Cơ quan quản lý đường sắt Liên bang đã triển khai một đội điều tra gồm 10 người tới hiện trường và sẽ tiến hành điều tra cặn kẽ về nguyên nhân gây ra tai nạn", quyền lãnh đạo cơ quan đường sắt liên bang Sarah Feinberg ra thông báo cho hay.

Đoàn tàu chở dầu bị trật bánh lúc 7h30 sáng 6/5 (giờ địa phương), báo Grand Forks Herald dẫn lời quản lý các vấn đề khẩn cấp vùng Wells Tammy Roehrich cho hay.

{keywords} 

Động cơ tàu hỏa và một số toa xe gắn kèm đều được tách rời và chuyển khỏi các toa chở dầu đang cháy.

Jennifer Willis sống cách khu vực tàu bị trật bánh khoảng 800m cho hay, vụ tàu trật bánh gây ra tiếng nổ như sấm, và cô cũng cảm thấy sức nóng từ hiện trường.

Đây là vụ tàu trật bánh và gây nổ thứ 5 tại Mỹ và Canada trong năm nay, Business Insider đưa tin. Tất cả các vụ việc đều xảy ra ở khu vực nông thôn, và không gây thiệt hại về nhân mạng.

  •  Hoài Linh