Không có ai bị thương trong vụ va chạm nhưng con tàu Seagrand nặng 5.998 tấn và cả tầng dưới của cây cầu Gwangan, cầu treo dài nhất Hàn Quốc, đều bị hư hỏng.

Vụ va chạm khiến trên thân cầu xuất hiện một lỗ hổng có kích thước 1,5 x 2m và làm kết cấu thép của cầu bị xộc xệch, News Join đưa tin. Tầng dưới cây cầu đã bị phong tỏa để đề phòng nguy hiểm.

Yonhap dẫn nguồn tin từ Lực lượng Bờ biển Hàn Quốc cho biết, thuyền trưởng của tàu Seagrand có nồng độ cồn trong máu lên tới 0.086%, cao hơn giới hạn cho phép (0,03%). Hiện vẫn chưa rõ thuyền trưởng có điều khiển con tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không.

Theo giới chức Hàn Quốc, con tàu này cũng đã va phải một tàu tuần dương ở cảng Busan khoảng 40 phút trước khi đâm vào cầu.

Sầm Hoa