Lúc 13 giờ 25 ngày 22/3, chiếc tàu ngầm Kilo HQ183 mang tên TP.Hồ Chí Minh đã vào quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Báo Dân việt cho hay, sáng nay 22/3, Lữ đoàn 189, Quân chủng hải quân tiến hành lai kéo tàu ngầm kilo HQ 183 mang tên TP.HCM vào quân cảng.

Từ 5h sáng, các tàu phục vụ đã bắt đầu ra quân, tàu mẹ cũng bắt đầu được đánh chìm để có thể lai kéo tàu ngầm Kilo TP.HCM ra khỏi tàu mẹ.

Mọi công việc thực hiện trong điều kiện sóng to, gió lớn nhưng vẫn rất suôn sẻ, đúng kế hoạch. Khoảng 12 giờ trưa, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho việc lai kéo tàu ngầm ra khỏi tàu mẹ.

Vào lúc 13 giờ 25, chiếc tàu ngầm Kilo HQ183 mang tên TP.Hồ Chí Minh đã vào quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Dự kiến lễ bàn giao cấp quốc gia cả hai con tàu Kilo Hà Nội và Kilo TP.HCM sẽ được thực hiện vào ngày 3/4.

{keywords}

Ảnh: Tiền phong

{keywords}

 

Ảnh: Tiền phong

{keywords}

Ảnh: Tiền phong

{keywords}

Lúc 10 giờ 30 ngày 22/3, cửa hậu khoang tàu Rolldock Star được mở, để lộ tàu HQ183 – TP.HCM. Ảnh: Tiền phong

{keywords}

Lúc 12 giờ 50 phút, tàu ngầm TP.HCM bắt đầu được lai dắt ra khỏi tàu Rolldock Star. Ảnh: Tiền phong

{keywords}

Ảnh: Tiền phong

{keywords}

Ngay sau tàu HQ183 – TP.HCM ra khỏi tàu Rolldock Star, quốc kỳ Việt Nam được treo lên trên tàu. Ảnh: Tiền phong

{keywords}

Hai tàu kéo lai dắt tàu HQ183 – TP.HCM vào Quân cảng Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh. Ảnh: Tiền phong

{keywords}

Tàu ngầm vào quân cảng Cam Ranh an toàn. Ảnh: Thanh niên

  •  H.Nhì tổng hợp