Chiều 8/5, Tàu 016 - Quang Trung cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Cam Ranh đi tham gia diễn tập thực địa ADMM+ (hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng) về an ninh hàng hải và dự triển lãm hàng hải quốc phòng châu Á 2019 (IMDEX 2019) tại Singapore.

{keywords}
 

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn.

Trong chuyến công tác này, đoàn sẽ tham gia 2 hoạt động chính: Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải (gồm các nội dung: Vận động đội hình chụp ảnh từ trên không, cất hạ cánh trực thăng trên tàu bạn, chia sẻ thông tin mục tiêu nghi vấn trên biển, tiếp vận trên biển) và dự triển lãm IMDEX 2019.

{keywords}
Đoàn công tác chào cảng

Việc cử tàu 016 - Quang Trung và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải và dự triển lãm IMDEX 2019 tại Singapore thể hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ADMM+, cũng như thực hiện trách nhiệm của Hải quân nhân dân Việt Nam là thành viên hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN (ANCM).

{keywords}
Tàu 016 - Quang Trung rời cảng

Chuyến đi cũng nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng và Hải quân nhân dân Việt Nam đối với Bộ Quốc phòng và Hải quân Singapore trong tổ chức các hoạt động, sự kiện quốc tế; thể hiện thiện chí tăng cường quan hệ với Quân đội và Hải quân Singapore; đồng thời củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị với hải quân các nước ASEAN và hải quân các nước trong khu vực.

{keywords}
 

Đây cũng là dịp để tàu 016 - Quang Trung kết hợp tuần tra, trinh sát vùng biển phía Nam; huấn luyện đi biển đường dài; kiểm tra tình trạng vũ khí trang bị; nâng cao khả năng chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu trên biển của cán bộ kíp tàu; tạo điều kiện cho sĩ quan và thủy thủ Hải quân nhân dân Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động với hải quân các nước.

{keywords}
 

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Trưởng đoàn công tác, cho biết: “Nhận nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân về việc cử tàu 016 - Quang Trung cùng đoàn công tác đi tham gia diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải và dự triển lãm IMDEX 2019 tại Singapore, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các hoạt động trong đợt công tác này, góp phần tăng cường uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và Quân đội, đất nước Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế; đồng thời đây cũng là dịp để Hải quân Việt Nam tiếp tục học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị đăng cai tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng hải quân trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Dàn trực thăng săn ngầm trên siêu tàu đổ bộ tại cảng Cam Ranh

Dàn trực thăng săn ngầm trên siêu tàu đổ bộ tại cảng Cam Ranh

Hai chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Canberra và HMAS Newcastle đang ở cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài đến ngày mai.

Theo VGP, QĐND