Chỉn chu xác định đúng tiềm năng, lợi thế 

Để đánh giá, xác định đúng tiềm năng, lợi thế của ngành du lịch Tây Ninh, từ 6 năm trước, tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế du lịch Tây Ninh “Tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển”, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Qua hội thảo, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 68- CTr/TU ngày 5/10/2017 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW; đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 25/1/2018 về việc phê duyệt “Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035”; Quyết định số 1099/QĐ-TTg, ngày 5/9/2018 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 tạo cơ sở mời gọi được các nhà đầu tư chiến lược.

Dự kiến đến năm 2025, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ trở thành một trong những khu du lịch đẳng cấp của khu vực và Quốc gia

Cụ thể, thực hiện Chương trình hành động số 68-CTr/TU, để liên kết hợp tác phát triển du lịch, Tây Ninh đã ký kết với các tỉnh, thành thuộc vùng Đông Nam bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu), với Hà Nội, Thanh Hóa; thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Đồng thời, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã ký kết với Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai; ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế với tỉnh Kampong Cham, tỉnh Svay Riêng, Prey Veng,Tboung Khmum (Campuchia); ký kết thoả thuận hợp tác với Chính quyền thành phố Gimhae và ChungJu (Hàn Quốc).

Đồng thời, Tây Ninh đã liên kết để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đã thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư đúng theo quy định của Chính phủ; cam kết đảm bảo những lợi ích chính đáng, dành những ưu đãi phù hợp nhất theo quy định của pháp luật và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện nhanh các thủ tục để giảm chi phí và thời gian trong triển khai dự án đầu tư.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư cho từng dự án.

Điểm nhấn Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen

Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, dự kiến đến năm 2025, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ trở thành một trong những khu du lịch đẳng cấp của khu vực và Quốc gia; là tâm điểm dẫn dắt, kết nối lan tỏa du lịch địa phương và khu vực Đông Nam bộ.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, tỉnh đang hướng đến phát triển các loại hình du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch dọc tuyến sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông kết hợp du lịch sinh thái, miệt vườn hình thành các điểm dừng chân có bãi đỗ xe, bến tàu, nghỉ dưỡng, ăn uống ven sông, các hoạt động thể thao dưới nước,…

Song song, tỉnh sẽ phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tìm hiểu đa dạng sinh học, phát huy tối đa lợi thế Vườn Di sản ASEAN - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các loại hình dịch vụ du lịch đường thủy, cắm trại, đi bộ xuyên rừng, xe ô tô địa hình, các hoạt động thể thao dưới nước… kèm theo phát triển sản phẩm nông nghiệp, đặc sản OCOP của địa phương, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, quà tặng của khách du lịch.

Tỉnh Tây Ninh cũng sẽ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân xây dựng các công trình phục vụ khách du lịch như: Bãi đỗ xe, khu bán sản phẩm địa phương, phục vụ ẩm thực, lưu trú, khu vui chơi, giải trí, sản phẩm quà tặng, lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ… gắn với các nông trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; các vùng sản xuất cây đặc sản, cây có thế mạnh của tỉnh.

Theo tính toán, tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch của Tây Ninh sẽ tăng bình quân hằng năm từ 25%/năm trở lên; khách tham quan du lịch giai đoạn 2021-2030 đạt 55 triệu lượt khách, với doanh thu từ du lịch đạt trên 44.000 tỷ đồng; giải quyết được khoảng trên 28.000 lao động làm việc có liên quan đến ngành du lịch; trong đó, lao động trực tiếp khoảng gần 10.000 người, lao động gián tiếp của xã hội khoảng trên 18.000 người.

Riêng nửa đầu năm 2022, du lịch Tây Ninh đã khởi sắc với kết quả ấn tượng như: khách lưu trú đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 48,5% so cùng kỳ năm 2021, đạt 51,9% so kế hoạch; khách lữ hành đạt 11.500 lượt, tăng 1.269% so cùng kỳ, đạt 41,1% so kế hoạch; khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt trên 3,3 triệu lượt, tăng 124% so cùng kỳ, tăng 7,4% so kế hoạch; tổng doanh thu du lịch đạt 880 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ, đạt 64,5% so với kế hoạch.

Tân Châu