Theo ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, tỉnh sẽ miễn thu phí tham quan Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen cho khách du lịch trong và ngoài nước. Thời gian áp dụng từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2022. 

Việc miễn phí tham quan núi Bà Đen nhằm kích cầu du lịch, chia sẻ khó khăn với khách tham quan và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19.

{keywords}
Tây Ninh miễn phí tham quan khu du lịch núi Bà Đen nhằm kích cầu du lịch - Ảnh: Trần Chung.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từ ngày 16/10, Tây Ninh mở cửa thí điểm trở lại tuyến du lịch liên tỉnh với TP.HCM theo phương thức “1 cung đường 2 điểm đến” đi về trong ngày. Du khách trải nghiệm đi cáp treo chinh phục đỉnh núi Bà Đen, check-in tại nóc nhà Đông Nam Bộ ở độ cao 986 m, vãn cảnh chùa giữa những tầng mây và thưởng thức đặc sản địa phương.

Việc mở cửa này thực hiện theo phương châm “du lịch an toàn, an toàn để du lịch” và “an toàn tới đâu, mở cửa tới đó”.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh (Sun World BaDen Mountain -Tập đoàn Sun Group) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Saco (TP.HCM) đón khách tới tham quan.

Tour du lịch được kết nối trên tiêu chí tuyệt đối an toàn như 100% khách được tiêm vắc xin, có xét nghiệm âm tính trước giờ khởi hành, tuân thủ nghiêm 5K…

Trần Hảo