
Telstra đã đầu tư trên 20 triệu USD vào Singapore trong 12 tháng qua nhằm hình thành nên một nền tảng cho các kế hoạch mở rộng kinh doanh trong khu vực châu Á. “Về cơ bản, Singapore như một trung tâm để chúng tôi phân phối các dịch vụ kết nối quốc tế”, David Thodey - CEO của Telstra cho biết.
Chỉ chưa đầy 1 tháng trước, Telstra vừa mở một trung tâm dữ liệu mới ở Singapore. CEO Telstra cho biết thêm Telstra muốn quảng bá các sản phẩm và dịch vụ mạng như truyền thông hợp nhất, điện toán đám mây đến những khách hàng tiềm năng. "Mảng kinh doanh quốc tế của công ty chỉ chiếm khoảng 7% trong tổng doanh thu hàng năm 26 tỷ USD của Telstra. Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ở các nước khác trên thế giới”, ông nói.
Theo vị CEO Telstra, mặc dù hãng viễn thông này đã xem xét việc gia nhập thị trường Myanmar song họ quyết định không tham gia đấu thầu lấy giấy phép di động tại Myanmar vì công ty không hiểu rõ thị trường này. “Chúng tôi cần xem xét công ty có năng lực và kiến thức về thị trường trước khi quyết định gia nhập thị trường hay không”, CEO Telstra giải thích. Thay vào đó, các thị trường châu Á khác mà Telstra đang để mắt là Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Hiện Telstra có khoảng 4.000 nhân viên ở châu Á, còn riêng ở quê nhà Australia công ty có 55.000 nhân viên.
Theo ZNnet