Sai lầm tai hại của De Gea khiến Quỷ đỏ ôm hận trên sân West Ham. Với hai thất bại liên tiếp trên sân khách, vị trí trong tốp 4 của MU bị những đối thủ phía sau như Liverpool đe dọa.

Trong nỗ lực nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến toàn đội, HLV Ten Hag đã sử dụng "củ cà rốt" thay vì phương pháp "cây gậy" cứng rắn.

Ten Hag sẽ cho học trò nghỉ ngơi 2 ngày

Từ trước đến nay, chiến lược gia Hà Lan nổi tiếng với yêu cầu khắt khe cho đội bóng. Đáng kể nhất là lần bắt cả đội chạy 14km trong ngày nghỉ sau trận thua 0-4 trước Brentford hồi đầu mùa.

Còn hiện tại, theo The Athletic, Ten Hag cho tất cả thành viên Quỷ đỏ nghỉ tập hoàn toàn trong hai ngày để giúp cầu thủ nạp lại năng lượng.

MU đã chơi 57 trận cho đến thời điểm này của mùa giải. Con số sẽ vượt qua 60 trận khi mùa bóng 2022/23 kết thúc.

Thực tế, đội bóng thành Manchester có lịch thi đấu khắc nghiệt nhất châu Âu kể từ sau World Cup 2022, với trung bình cứ 3,8 ngày lại chơi một trận.

Khối lượng công việc lớn ảnh hưởng đến thể lực toàn đội. Thêm việc thiếu chiều sâu chất lượng cùng ảnh hưởng chấn thương không cho phép HLV Ten Hag xoay tua theo ý muốn.

Một vài nhân tố chủ chốt cũng sa sút phong độ vì cảy ải liên tục như Marcus Rashford, Casemiro hay Bruno Fernandes.