Sau hơn 10 năm tổ chức (2011 - 2022) tại cung đường Nguyễn Huệ – Mạc Thị Bưởi – Ngô Đức Kế, Lễ hội Đường sách Tết lần đầu được tổ chức tại đường Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến vòng xoay Quách Thị Trang).

Lễ hội năm nay có quy mô hoành tráng với tổng diện tích đến đến 8.600 m², gấp 4 lần mọi năm, có hơn 20 đơn vị đồng hành (nhiều nhất trong lịch sử 13 năm tổ chức), mang đến 50.000 tựa sách và gần 100.000 bản sách cho bạn đọc.

Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết tại TP.HCM.

Không gian chia làm 4 khu vực chính. Trong đó, khu vực triển lãm nhiều chủ đề lịch sử - văn hóa quan trọng như: Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, Báo Xuân 2023, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris và kỷ niệm 325 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP.HCM. 

Lần đầu tiên, Đường sách Tết tổ chức triển lãm không gian Nghệ thuật sách Việt Nam giới thiệu những quyển sách phiên bản giới hạn được các nghệ nhân chế tác thủ công bằng những chất liệu quý.

Ba khu còn lại gồm khu trải nghiệm sách điện tử, sách nói, thư viện sách thông minh, tái hiện không gian Tết xưa; khu vực đọc, trao đổi sách và khu dành cho thiếu nhi. 

Sự kiện diễn ra từ tối 19/1 (nhằm ngày 28 Âm lịch) đến hết ngày 26/1 (nhằm mồng 5 Tết). Lễ hội có 60 chương trình giao lưu tác giả - tác phẩm, biểu diễn kịch, tương tác trò chơi, đố vui, chơi cờ, tự làm chặn sách,... các khung giờ khác nhau.

Đặc biệt, trong 3 ngày Tết, các hoạt động được xếp kín từ 8h đến 22h. Các hoạt động tiêu biểu như: giao lưu cùng tác giả Trần Đặng Đăng Khoa, giao lưu với tác giả/dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, kịch rối mascot Cô bé Quàng khăn đỏ, tạo giấy hoa cương, trải nghiệm các trò chơi như: chơi cờ Haikyu, One Piece, in tranh khắc gỗ dân gian, gấp kẹp sách theo phong cách Origami,...

Không gian rộng, trang trí bắt mắt của Lễ hội Đường sách Tết tại TP.HCM.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, việc Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 được tổ chức tại trung tâm thành phố, với quy mô lớn đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo, đầu tư bằng những hành động rất cụ thể của lãnh đạo thành phố cho hoạt động phát triển văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc sách.

Sự quan tâm này sẽ là nguồn động lực thúc đẩy văn hóa đọc, hoạt động xuất bản - in - phát hành thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.