sundar-pichai-google-android-chrome.jpg
Sundar Pichai - trưởng bộ phận Android mới. Ảnh: Internet

>> Giám đốc Android của Google thôi chức/ Tương lai của Chrome OS và Android với người lãnh đạo mới

Andy Rubin sẽ tiếp tục ở lại Google song tập trung vào các dự án khác, trong khi người lãnh đạo bộ phận Chrome, Sundar Pichai lên thay thế. Như vậy, Pichai sẽ điều hành cả hệ điều hành di động và hệ điều hành desktop của Google.

Pichai hẳn nhiên có nhiều điều phải làm. Từ một dự án nguồn mở, dưới triều Rubin, Android đã phát triển thành nền tảng smartphone phổ biến nhất thế giới với 70% thị phần. Pichai phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi tiếp tục duy trì được sự ổn định của Android cũng như xác định được hướng đi trước mắt.

Samsung ngày càng quyền lực

Sự bành trướng của Samsung như con dao hai lưỡi: vừa góp phần tăng sự phổ biến của Android, vừa gặm nhấm thương hiệu Android. Tại lễ ra mắt Galaxy S4, Samsung thậm chí còn không nhắc tới Google dù chỉ một lần. Mảng smartphone của Samsung còn thu về lợi nhuận hơn toàn bộ Google.

Hiện tại, Samsung là bạn song trong tương lai, hãng có thể nhanh chóng chuyển thành kẻ thù. Pichai cần xác định quan điểm về Samsung và tìm cách xử lí ngay từ giờ.

Thiết bị thương hiệu Google

make-a-decision-on-google-branded-hardware.jpg

Google tung ra điện thoại Nexus mỗi năm một lần. Năm ngoái, hãng giới thiệu 2 tablet Nexus. Pichai dẫn đầu Chrome, và cũng mới ra mắt laptop Chromebook Pixel. Liệu Pichai có muốn đi sâu vào phần cứng hay muốn từ bỏ và để cho Motorola “bao” phần cứng Google? Nếu muốn làm phần cứng, Google có thể cạnh tranh với Motorola, Samsung bằng cách nào?

Khi nào Android mới kiếm được tiền?

Google cho biết Android là sản phẩm có lãi, song lại chưa bao giờ nhắc tới con số cụ thể. Có khoảng 750 triệu thiết bị Android đã được kích hoạt, ở điểm nào đó lẽ ra Android có thể mang về lợi nhuận khổng lồ cho Google. Pichai phải xác định được điều này.

Cho phép điện thoại cập nhật nhanh hơn

get-android-updates-to-phones-faster.jpg

Đội ngũ phát triển Android làm mọi thứ để tạo ra nền tảng tốt nhất có thể, tuy nhiên người dùng Android lại không được hưởng phiên bản mới nhất, tốt nhất. Chỉ có 18% người dùng Android dùng Jelly Bean vừa ra mắt năm ngoái.

Nguyên nhân của điều này là do nhà mạng, nhà sản xuất thiết bị phải phê duyệt những thay đổi. Vì thế, khi một phiên bản mới xuất hiện, họ phải nghiên cứu để mọi phần mềm tương thích với phiên bản Android mới; sau đó đệ trình lên nhà mạng để được phê duyệt trước khi gửi tới người dùng.

Như vậy, người dùng Android bỏ lỡ nhiều tính năng hay ho, vì thế khi nghĩ tới việc mua điện thoại, họ có thể nghĩ tới sản phẩm hệ điều hành khác vì bất lợi này.

Biến Android thành điểm dừng chân đầu tiên của nhà phát triển

Bất chấp thị phần áp đảo của Android, lập trình viên vẫn thích iOS. Họ kiếm được nhiều tiền hơn từ iOS, đó là lí do giải thích cho việc này. Hơn nữa, iOS cũng không bị phân mảnh như Android. Ứng dụng iOS cũng có được sự “kết dính” cao hơn với người dùng. Pichai phải sửa chữa mọi thứ và biến Android thành điểm dừng chân đầu tiên cho lập trình viên.

Tăng sự gắn bó giữa người dùng và nền tảng

along-those-lines-google-needs-to-improve-android-engagement.jpg

Dù có thị phần lớn nhất, lượng sử dụng thiết bị Android không so được với thiết bị nền tảng khác. Pichai phải khiến mọi người dùng ứng dụng, lướt web trên Android nhiều hơn. Mọi người chưa thực sự nhận ra sức mạnh của thiết bị mang lại. Nếu giải quyết được vấn đề này, việc thu hút lập trình viên sẽ dễ dàng hơn và thu về nhiều lợi nhuận hơn từ dịch vụ Google.

Tốc độ tăng trưởng đang chậm lại

androids-growth-is-slowing.jpg

Sau thời kì phát triển “như điên”, Android cuối cùng cũng giảm dần tốc độ. Ở biểu đồ trên, bạn có thể thấy tốc độ kích hoạt thiết bị Android mỗi ngày đang chậm lại trong vài tháng qua. Pichai cần biết phải làm gì với điều này và làm gì cho nền tảng trong tương lai.

Làm tablet Android tốt hơn

3 năm sau khi Apple tung iPad, Google vẫn xếp sau về máy tính bảng. Pichai phải biết làm cách nào để biến tablet Android trở nên tốt hơn.

Để mắt tới Amazon

Amazon tùy chính tối đa nền tảng Android và tự xây nên đế chế máy tính bảng giá rẻ. Hãng cũng có thể sản xuất điện thoại. Tốt nhất, Pichai không nên ngủ quên trước Amazon.

Kiểm soát Android

Một điều tuyệt vời của Android là nó hoàn toàn mở và ai cũng có thể có mã nguồn rồi xây dựng nền tảng. Tuy nhiên, điều tồi tệ là các đối tượng này cũng có thể loại bỏ hoàn toàn dịch vụ, ứng dụng của Google ra khỏi nền tảng kia, ví dụ như cách Amazon làm với tablet Kindle Fire. Trong tương lai, các nhà phát triển có thể tự mình xây dựng phiên bản Android riêng không lệ thuộc vào Google. Pichai không thể để điều đó xảy ra.

Làm điều gì đó điên rồ

bonus-idea-do-something-crazy.jpg

Về cơ bản, Android rất tốt song lại quá truyền thống trong khi Google lại nổi tiếng vì những ý tưởng “điên”. Tại sao điện thoại Android không miễn phí 100%? Tại sao Google vẫn còn phải phụ thuộc vào nhà mạng? Có lẽ ông chủ Android nên làm thứ gì đó “điên rồ” cho nền tảng của mình.

Theo BI