Trong ngày cuối cùng của giải đấu, mọi sự chú ý đổ dồn vào 2 trận chung kết. Ở nội dung nữ, ngoại binh Polina Rahimova tiếp tục tạo nên sự khác biệt khi giúp Geleximco Thái Bình đánh bại Hóa chất Đức Giang 3-0, qua đó giành chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử đội bóng sau 15 năm chờ đợi.

Thái Bình và Hóa chất Đức Giang trong trận chung kết

Chức vô địch của Thái Bình có công rất lớn của ngoại binh Polina Rahimova. VĐV cao 1m98 này trở thành nỗi ám ảnh với bất cứ hàng chắn nào tại giải đấu năm nay.

Chủ công Polina Rahimova đến từ Azerbaijan, được trao giải VĐV tấn công xuất sắc nhất giải. Trước trận chung kết, tay đập này giúp Thái Bình tạo nên bất ngờ ngoạn mục khi đánh bại cả ĐKVĐ Bộ Tư lệnh Thông tin và ứng viên VTV Bình Điền Long An.

Thái Bình đăng quang ở bảng nữ

Ở nội dung nam, sau 4 set đấu, chiến thắng thuộc về Tràng An Ninh Bình với màn trình diễn ấn tượng của tài năng trẻ Nguyễn Văn Quốc Duy. Như vậy Tràng An Ninh Bình là đội bóng nam thứ hai sau TP.HCM bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền quốc gia.

Tràng An Ninh Bình bảo vệ ngôi vô địch

Ngoài những màn trình diễn đỉnh cao mang đậm dấu ấn chuyên môn, giải bóng chuyền VĐQG 2022 còn mang tới những thay đổi bên lề mới lạ, trong đó đáng chú ý là việc xuất hiện giải hoa khôi.

Không nằm ngoài dự đoán, chuyền hai Nguyễn Thu Hoài (Vietinbank) trở thành hoa khôi của giải. Tuyển thủ quốc gia xinh đẹp nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng có giá trị 10tr từ nhà tài trợ Vietcontent.

Nguyễn Thu Hoài nhận danh hiệu hoa khôi

Giải bóng chuyền VĐQG 2022 có nhiều điểm nhấn, đáng chú ý là sự xuất hiện của 17 ngoại binh trong màu áo của 14 đội sau 9 mùa giải chỉ có nội binh thi đấu. Thay đổi này thực sự mang tới luồng gió mới, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh và sắc màu đa dạng cho giải. 

Ngoại binh Polina Rahimova góp công lớn giúp Thái Bình vô địch

Bên cạnh đó, giải cũng có bước đột phá mới với việc lần đầu áp dụng công nghệ "mắt thần". Với hệ thống 21 máy đạt tiêu chuẩn quốc tế tại mỗi địa điểm tổ chức, công nghệ này đã hỗ trợ đắc lực cho việc điều hành của các trọng tài, góp phần quan trọng đảm bảo tính chính xác, sự công bằng, minh bạch của các trận đấu. 

Kết quả chung cuộc: 

Chức vô địch nam/nữ: Tràng An Ninh Bình, Geleximco Thái Bình

Á quân nam/nữ: Sanest Khánh Hòa, Hóa chất Đức Giang

Hạng Ba nam/nữ: Hà Nội, VTV Bình Điền Long An

Các danh hiệu cá nhân:

VĐV tấn công xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Quốc Duy, Polina Rahimova

Chuyền hai xuất sắc nhất: Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Huỳnh Anh

Libero xuất sắc nhất: Huỳnh Trung Trực, Lê Thị Thanh Liên