Tại một quán cà phê Internet ở Thái Lan

Thái Lan: 3G sẽ mang Internet đến đại chúng

ICTnews - Mức độ thâm nhập Internet của Thái Lan bị xem là một điều “đáng xấu hổ”. Các nhà điều hành đất nước này đã được khuyến cáo băng rộng không dây rất cần thiết nếu họ muốn đưa Internet đến đại chúng.

Phát biểu với giới báo chí ngay sau một hội thảo về 3G, Tổng giám đốc Sigve Brekke của DTAC (nhà cung cấp dịch vụ di động GSM lớn thứ 2 Thái Lan, sau AIS) nói 3G có thể giúp ứng cứu tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng đường dây cố định.

“Quá chậm! Thật xấu hổ khi Thái Lan chỉ có 13% thâm nhập Internet. Cách duy nhất để dân chúng có thể truy cập Internet là qua không dây”, Brekke nói. “Thị trường và nhu cầu đều đã có. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng. Tôi thúc giục chính phủ phải tăng tốc và tôi không hiểu tại sao lại khó đến thế”.

Ngoài ra, Brekke cũng so sánh Thái Lan với các quốc gia khác trong khu vực như Singapore, và dự đoán công nghệ 3G/HSPA sẽ được sử dụng như một phương tiện thay thế cho băng rộng cố định bởi thiếu cơ sở hạ tầng đường dây. “Thái Lan rất khác bởi sẽ không bao giờ mọi người dân được truy cập Internet nếu chỉ dựa vào công nghệ cố định. Đó là những gì chính phủ nên xem xét”.

Hội nghị 3G được tổ chức tại Thái Lan với sự tham dự của Hiệp hội GSM (GSMA), các quan chức chính phủ và doanh nghiệp.

Không dây là con đường duy nhất

Ông Ricardo Tavares, phó chủ tịch cấp cao của GSMA, đã so sánh tỷ lệ thâm nhập Internet 13% của Thái với tỷ lệ thâm nhập di động 82% của Thái – một thực tế đáng lo ngại. Tuy nhiên, hiện 61 triệu dân của Thái mới chỉ có khoảng 6-9 triệu PC và chưa đến 1 triệu người dùng băng rộng.

“Băng rộng cố định không đủ cung cấp, vì thế chúng tôi nhận thấy vai trò sẽ nằm ở băng rộng không dây”, ông Tavares nói. Ông cũng lưu ý rằng chip HSPA sẽ xuất hiện trong máy tính năm tới để tận dụng lợi thế của WiMAX bởi Intel đang dự đính đưa WiMAX vào chip. Theo ông, lúc đó HSPA có thể cung cấp tốc độ lên tới 7,2 Mbps.

GSMA ước tính sẽ có 50 triệu máy tính kết nối Internet thông qua HSPA vào cuối năm 2008, cùng lúc đó sẽ có chỉ 4 triệu máy tính được kết nối qua WiMAX. “WiMAX không phải một công nghệ đại chúng. Tôi nghĩ WiMAX đã được thổi phồng quá cao về mặt hiệu suất”, ông Taraves nói.

Tuy nhiên, cả hai hãng dịch vụ di động GSM Thái Lan là DTAC và AIS đều nói tại hội nghị rằng WiMAX có thể sẽ nằm trong kế hoạch của họ, mặc dù nó được ứng dụng như một công nghệ cố định hơn là di động. “WiMAX có thể dùng như một kết nối băng rộng cố định đến các tập đoàn và tòa nhà văn phòng lớn, còn HSPA sẽ dùng cho thị trường đại chúng”, ông Brekke nói.

Doanh nghiệp Thái thúc giục chính phủ về 3G

Cả DTAC và AIS đều kêu gọi chính phủ Thái chỉ định rõ việc cấp phép 3G, và nói doanh nghiệp di động đã sẵn sàng với công nghệ mới.

“Tôi muốn một ngày cụ thể”, Sigve Brekke nói. “Tôi muốn chính phủ nói vào ngày này anh sẽ nhận được giấy phép và tôi hy vọng ngày đó sẽ trước 1/8/2008. Ngay khi chúng tôi biết ngày này, chúng tôi mới có thể bắt đầu kế hoạch”.

“Nếu có giấy phép, các doanh nghiệp sẽ tung 3G ra trong chỉ vài tháng”, ông Pratthana Leelapanang, trợ lý phó giám đốc marketing không dây của AIS, nói và nhấn mạnh chính phủ vẫn chưa sẵn sàng. “Chúng tôi đã sẵn sàng đầu tư vào 3G. Chúng tôi đã đầu tư vào 2G mười năm nay nhưng vẫn chưa làm gì nhiều với 3G”.

Ông Tavares rất lạc quan về các dịch vụ 3G sẽ ra đời trước khi kết thúc năm 2008. “Từ hội thảo, tất cả chúng tôi đều hiểu có những thách thức và sự cấp thiết”, ông nói.

Ông Tavares đã làm phép so sánh Thái Lan chơi rất tốt tại SEA Games, thu về số lượng huy chương nhiều nhất song khi nói đến 3G lại nằm cuối bảng, với chỉ 3 quốc gia chưa giới thiệu 3G là Việt Nam, Lào, Myanmar.

Huyền Thương

Theo Bangkok Post

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 105 ra ngày 31/12/2007