Sáng 28/9, LĐBĐ Thái Lan xác nhận chính thức về quyết định bổ nhiệm ông Mano Polking từ danh sách 16 ứng viên.

Kế hoạch của Thái Lan là mời Kiatisuk trở lại. Tuy nhiên, "Zico Thái" vẫn còn hợp đồng với HAGL.

{keywords}
Mano Polking trở thành HLV trưởng Thái Lan

Vì thế, sau khi tham khảo hồ sơ cũng như cố vấn, bà Nualphan Lamsam - hay Madame Pang, tân trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, quyết định chọn Mano Polking.

Ông Mano Polking vừa rời CLB TP.HCM cách nay không lâu, sau khi không thành công với sân chơi V-League.

Kinh nghiệm của HLV Mano được xem là yếu tố quan trọng giúp ông đựa lựa chọn.

Cựu tiền vệ người Brazil gốc Đức đến với bóng đá Thái Lan từ 2012, trong vai trò trợ lý cho Winfried Schaefer.

Sau đó, Mano có nhiều năm dẫn dắt các CLB Thai League và tạo được dấu ấn riêng.

Nhiệm vụ của HLV Mano là giúp Thái Lan thành công ở AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm, cũng như đưa "Voi chiến" vào VCK Asian Cup 2023.

"AFF Cup 2020 là một cuộc thi quan trọng đang đến gần. Chỉ còn 2 tháng để làm việc, không chỉ Thái Lan muốn trở thành nhà vô địch mà đội nào cũng mong chờ điều đó", Madame Pang nói lên tiếng sau khi chọn Mano.

"Trong nhiều tình huống hỗn loạn vì COVID-19, khi Thai League phải thay đổi chương trình thi đấu, có rất ít sự chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan.

Vì vậy, cần lựa chọn một HLV hiểu và nắm rõ nhất nguồn lực bóng đá Thái Lan.

Chúng tôi tin vào năng lực của Mano. Ông ấy sẽ mang tất cả kinh nghiệm của mình để giúp Thái Lan đạt được các mục tiêu đề ra".

TT

Yêu bầu Đức, Kiatisuk nói lời "cay đắng" với tuyển Thái Lan

Yêu bầu Đức, Kiatisuk nói lời "cay đắng" với tuyển Thái Lan

HLV Kiatisuk khẳng định gắn bó lâu dài với HAGL chứ không "giữa đường đứt gánh", trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan.