LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chốt lịch thi đấu 3 lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022, bắt đầu từ ngày 8/10.

Ngay sau quyết định của AFC, HLV Akira Nishino có kế hoạch trở lại Thái Lan, và bước vào quá trình chuẩn bị.

{keywords}
HLV Akira Nishino muốn có trợ lý Nhật Bản trong giai đoạn tới

Thái Lan muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng G, giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 với Việt Nam. Ít nhất, "Voi chiến" muốn vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, để lấy vé giai đoạn 3.

HLV Akira Nishino hiện đang nghỉ ngơi ở quê nhà Nhật Bản, sau khi bóng đá ngưng trệ vì Covid-19.

Bóng đá Thái Lan chỉ trở lại vào tháng 9, nên ông Nishino không có nhiều thời gian chuẩn bị trước khi đá với Indonesia vào ngày 8/10.

Chính vì thế, vị thuyền trưởng từng dự World Cup 2018 ở Nga muốn triệu tập các cầu thủ Thái Lan tập riêng trong khoảng một tháng.

Bên cạnh đó, một kế hoạch khác mà ông Nishino hướng đến là tuyển thêm trợ lý người Nhật Bản.

Trong thời gian qua, Akira Nishino không thể hiện được nhiều với đội tuyển Thái Lan.

Các trợ lý của ông đều là người bản địa, gồm Tawan Sripan, Anurak Srikerd và Issara Sritaro.

HLV thể lực Yohei Shiraki là người Nhật Bản duy nhất trong thành phần BHL hiện nay.

Theo báo chí Thái Lan, chiến lược gia 65 tuổi này muốn tuyển trợ lý chính thức người Nhật Bản. Ông cần người đồng hương để trở thành "cánh tay phải" của mình.

Ngoài cuộc chiến ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan cũng muốn rút ngắn khoảng cách với đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Điều này giải thích cho việc ông Akira Nishino muốn tăng nhân sự trong bộ máy huấn luyện Thái Lan, với trợ lý Nhật Bản.

Thiên Thanh