EXP Esports đã vượt qua tất cả đối thủ mạnh nhất khu vực để đăng quang tại Free Fire Continental Series (FFCS) 2020: Châu Á vào tối qua (29/11). Chiến thắng của EXP trở nên kịch tính hơn khi họ chỉ nhỉnh hơn đội Á quân King of Gamers Club (KOG Club) đúng một điểm và một kill trên bảng tổng sắp.

Chân dung EXP Esports, tân vương của Free Fire châu Á

Cả hai đều đại diện cho Free Fire Thái Lan tham dự giải đấu online quốc tế cuối cùng trong năm 2020 trị giá 300,000 USD. Tại Free Fire Pro League Thailand Season 3 cách đây nửa tháng, giải đấu số một Thái Lan, trong khi KOG Club về nhì thì EXP cán đích hạng ba.

Một lần nữa, EXP và KOG Club lại cạnh tranh gắt gao từ Vòng Play-In tới hết Vòng Chung kết FFCS 2020: Châu Á. May mắn đã đứng về phía EXP khi họ đã vượt mặt đối thủ với khoảng cách suýt sao để giành chức vô địch cùng 80,000 USD tiền thưởng - thành tích đáng kể nhất ngay từ khi thành lập team vào năm ngoái.

Đây cũng là lần đầu tiên EXP giành quyền tham gia tranh tài tại một giải đấu cấp khu vực.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Garena đã thay thế World Series bằng hệ thống giải FFCS. Ngoài châu Á, FFCS 2020 còn là sân chơi của hai khu vực châu Mỹ và EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi).

Free Fire cũng có ba đại diện góp mặt tại FFCS 2020: Châu Á là ba đội tuyển xuất sắc nhất tại Đấu Trường Sinh Tồn mùa Đông 2020 - giải đấu lớn nhất Việt Nam với Vòng Chung kết được tổ chức offline tại SVĐ Quân khu 7, TP.HCM hồi đầu tháng.

V-Gaming và Burst The Sky - hai đội tuyển xếp hạng 2 và 3 tương ứng tại Đấu Trường Sinh Tồn - đã vượt qua Vòng Play-In nhưng đáng tiếc họ lại không để lại nhiều dấu ấn tại Vong Chung kết FFCS 2020: Châu Á.

Heavy, niềm hy vọng số một của Free Fire Việt Nam, sớm điền tên vào Vòng Chung kết cũng thi đấu rất nỗ lực để ghi được một #1 cùng 27 kills. Với 99 điểm, Heavy dừng chân hạng 6 và nhận được 18,000 USD trong lần đầu tiên “bơi ra biển lớn”.

Thứ hạng của 19 đội tuyển tại FFCS 2020: Châu Á

Như thường lệ, các giải đấu Free Fire thu hút một lượng lớn khán giả theo dõi. Theo ghi nhận của Esports Charts, FFCS 2020: Châu Á đạt đỉnh với 1.58 triệu người xem cùng thời điểm và trung bình 607.944 khán giả trong ngày đầu tiên của Vòng Chung kết.

Do phân chia thành ba khu vực khác nhau nên FFCS 2020 vẫn tỏ ra khiêm tốn so với Free Fire World Series 2019 - giải đấu lớn nhất năm ngoái thu về gần 2 triệu người xem trực tuyến lúc đỉnh điểm (với trung bình 1 triệu người theo dõi) cùng hàng ngàn khán giả có mặt trực tiếp tại Barra Olympic Park, Rio de Janeiro, Brazil.

None