Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, ngày 13/9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân đưa đoàn cán bộ y tế tình nguyện chi viện TP.HCM chống dịch Covid-19.

Đoàn tình nguyện gồm 79 cán bộ y tế do bác sĩ Lê Hùng Vương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc dẫn đầu.

Những cán bộ được lựa chọn tại các khoa: Hồi sức tích cực - Chống độc; Cấp cứu; Truyền nhiễm và Hô hấp. Các cán bộ đều có chuyên môn cao, có khả năng làm việc độc lập, sẽ hỗ trợ TP.HCM truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2...

Trong 79 cán bộ này, có 20 tiến sỹ, bác sỹ có thể thực hiện kỹ thuật hỗ trợ phổi nhân tạo (ECMO). Ngoài ra còn có 57 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên có trình độ, năng lực và nhiệt huyết.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải động viên các tình nguyện viên vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

"Đây là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp, sẻ chia của đội ngũ cán bộ ngành Y tế đang công tác ở tỉnh Thái Nguyên mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của tỉnh chung sức, đồng lòng cùng cả nước giúp đỡ TP.HCM trong phòng, chống dịch Covid-19", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên gửi gắm đoàn công tác tại lễ xuất quân.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải căn dặn cán bộ y tế trong đoàn thực hiện nghiêm các quy định của địa phương, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để cùng ngành Y tế cả nước sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19...

{keywords}
Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiễn các cán bộ y tế tình nguyện lên đường chi viện TP.HCM chống dịch
{keywords}
 
{keywords}
Hình ảnh lễ xuất quân đưa đoàn cán bộ y tế tình nguyện chi viện TP.HCM chống dịch Covid-19.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, trước đó, tỉnh Thái Nguyên đã chi viện nhiều cán bộ ngành y đến Bắc Giang hỗ trợ phòng chống dịch.

Tới đây, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cử thêm đoàn khoảng 300 sinh viên ngành y dược hỗ trợ TP.HCM.

Thu Hằng

Ánh mắt con thơ tiễn bố vào TP.HCM chống dịch Covid-19

Ánh mắt con thơ tiễn bố vào TP.HCM chống dịch Covid-19

Ngày 12/7, đoàn cán bộ y bác sĩ ở Nghệ An gồm 60 người đã lên máy bay chi viện TP.HCM làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.