Ngày 2/11, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công dự án tu bổ chùa Hương Ấp (Vạn Xuân Tự) – Di tích lịch sử quốc gia thuộc Khu di tích Lý Nam Đế. 

W-chau-pho-yen-8-1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công Dự án tu bổ chùa Hương Ấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình cho biết, làng Cổ Pháp xưa thuộc châu Dã Năng, xứ Kinh Bắc, nay thuộc phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên là quê hương của Lý Nam Đế, vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

“Nơi đây có chùa Hương Ấp, ngôi chùa gắn liền với tuổi thơ của đức Hoàng đế Lý Nam Đế. Khi lên 5 tuổi thì thân phụ mất, 2 năm sau thân mẫu qua đời, người được Pháp Tổ thiền sư đưa vào nuôi dưỡng tại chùa Hương Ấp. Từ đó đã hun đúc cốt cách, trí tuệ và nhân phẩm của đức Hoàng đế Lý Nam Đế, niềm tự hào của nhân dân đất Việt nói chung và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng”, Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên kể.

W-chau-pho-yen-3-1.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Để khẳng định, ghi nhận công lao to lớn và thể hiện sự tri ân sâu sắc với vị vua đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đồng thời nhằm bảo tồn di tích lịch sử và giữ gìn các giá trị về văn hóa, tỉnh Thái Nguyên đã thiết lập hồ sơ khoa học, đề nghị và được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử chùa Hương Ấp thuộc Khu di tích Lý Nam Đế.

Ông Bình cho biết, dự án tu bổ di tích lịch sử quốc gia chùa Hương Ấp được đầu tư xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm công đức. Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025, sau khi hoàn thành, chùa Hương Ấp sẽ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là công trình kiến trúc nghệ thuật, bề thế, uy nghiêm, tạo nên không gian thờ tự tôn nghiêm.

Từ đó góp phần nuôi dưỡng, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phát huy các giá trị nhân văn, trở thành điểm nhấn quan trọng trong hệ thống các địa điểm tham quan, du lịch tâm linh hấp dẫn của du khách. Dự án này sẽ góp thúc đẩy du lịch tỉnh Thái Nguyên phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

W-chau-pho-yen-4-1.jpg
Buổi lễ có sự tham gia của 1.200 đại biểu và khách mời cùng trên 7.000 phật tử và du khách thập phương.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành - Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự - Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, thời gian qua đồng bào phật giáo, tăng ni, phật tử tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực tham gia từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. 

“Việc khởi công dự án tu bổ chùa Hương Ấp (Vạn Xuân Tự) hôm nay sẽ tiếp tục cổ vũ các phật tử, tăng ni trên bước đường cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, góp phần xây dựng Thái Nguyên trên tinh thần ngày càng bình yên, hạnh phúc, sung túc, phát triển như lời của Bí thư tỉnh ủy chia sẻ”, Thượng tọa Thích Nguyên Thành nhấn mạnh.

W-tang-hoa-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng chùa Hương Ấp.
W-chau-pho-yen-2-1.jpg
Tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân đã cúng dàng tu bổ chùa với tổng số tiền hơn 151 tỷ đồng. 

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Kinh tế tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, việc tôn tạo di tích lịch sử là việc cần thiết để gìn giữ được tài nguyên, cân bằng cuộc sống hiện đại, đồng thời giáo dục cho các thế hệ sau về công lao của các thế hệ đi trước đã xây dựng đất nước. 

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đồng hành cùng với TP Phổ Yên hỗ trợ về kiến trúc, mỹ thuật để xây dựng khu di tích mang giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam”,  Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ.

W-chau-pho-yen-5-1.jpg
Thượng tọa Thích Thanh Phong.

Dự án tu bổ chùa Hương Ấp gồm các hạng mục chính như: Nhà bảo quản, tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu, lầu chuông - lầu trống, hành lang tả hữu, đền thờ Lý Nam Đế, tả vu - hữu vu và các hạng mục phụ trợ khác.

W-py-chua-huong10-ap-phoi-canh-tong-the-16971015243471982111086-copy-20231102134401-20231102145151-1.jpg
Phối cảnh tổng thể Di tích chùa Hương Ấp sau khi hoàn thành tu bổ.