Hàng trăm người được tin là đã thiệt mạng sau khi 4 chiếc thuyền chở họ bị lật ở Địa Trung Hải.

{keywords}

Ảnh: Những người di cư lênh đênh trên một chiếc thuyền cao su để tới châu Âu. (Ảnh minh họa: Skynews)

Hãng tin Skynews hôm 18/4 dẫn lời Tổng thống Ý Sergio Mattarella cho biết đã xảy ra một “thảm kịch” di cư khác trên Địa Trung Hải và có vẻ như “vài trăm người đã chết”. Tuy nhiên, ông Mattarella không nêu rõ chi tiết.

Hầu hết các nạn nhân được tin là tới từ Somali, Eritrea và Ethiopia, theo Telegraph.

Trong khi đó, cả giới chức Ai Cập và Hy Lạp đều không thể xác nhận về các báo cáo liên quan tới thảm kịch này.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho biết, họ không biết gì về sự việc trên nhưng nói họ đã tham gia giải cứu 108 người di cư khỏi một chiếc xuồng cao su. 6 người đã chết đuối trong vụ tai nạn.

“Chúng tôi đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là chúng ta lại một lần nữa đối mặt với một thảm kịch trên Địa Trung Hải, đúng một năm sau thảm họa di cư lớn nhất trong vài thập kỷ qua”, Ngoại trường Ý Paolo Gentiloni nói.

Ngày 18/4/2015, khoảng 800 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở quá tải bị lật trên vùng biển giữa Libya và đảo Lampedusa của Ý.

Sầm Hoa