Viện Kiểm sát NDTC nêu rõ tệ nạn tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra ngay lĩnh vực hoạt động tư pháp, gây hậu quả xấu, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp; làm giảm sút lòng tin của nhân dân và các cơ quan thực hiện các hoạt động tư pháp.

Sáng 18/9 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ đã cho ý kiến về Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ, chủ trì phiên họp.

{keywords}
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Giáo dục lòng tự trọng, danh dự cá nhân trong đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Ảnh: TTXVN

Phiên họp đã nghe các đề án về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tòa án, kiểm sát, quân đội.

Đề án của Tòa án NDTC thừa nhận công tác xét xử thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót; chất lượng xét xử chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra; tình trạng cán bộ, công chức tòa án vi phạm quy tắc nghề nghiệp vẫn còn xảy ra...

Giải pháp đề ra là xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các tòa án, các dự án luật tố tụng tư pháp nhằm đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử; xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử...

Viện Kiểm sát NDTC thì nêu rõ tệ nạn tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra ngay lĩnh vực hoạt động tư pháp, gây hậu quả xấu, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp; làm giảm sút lòng tin của nhân dân và các cơ quan thực hiện các hoạt động tư pháp.

Từ thực tế đó, Viện Kiểm sát các cấp đã tăng cường những biện pháp, phòng, chống tiêu cực, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Các giải pháp được đề xuất là tiếp tục hoàn thiện thể chế đảm bảo cơ chế, đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp là đề tài khó và hết sức quan trọng; góp phần xây dựng và tác động ngày càng tốt hơn đến hoạt động của ngành tư pháp.

Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan tòa án, viện kiểm sát nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của đề án, xây dựng trên cơ sở các quy định của Đảng, nhà nước về công tác phòng, chống tiêu cực và những phát sinh từ tình hình thực tiễn, bởi đây là những cơ quan bảo vệ công lý.

Chủ tịch nước lưu ý bên cạnh những giải pháp của Đảng, nhà nước đang có giá trị, mỗi đề án phải đưa ra được các giải pháp mới sát với từng lĩnh vực, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời là các giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách; giáo dục lòng tự trọng, danh dự cá nhân trong đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng...

Theo TTXVN