Fake-mobile.jpg

Zhao, 28 tuổi, là chủ và cũng là nhân viên của một trong những cửa hàng ĐTDĐ nhỏ lẻ trong khu mua sắm ở trên đường North Huaqiang. Cung cấp đủ mọi loại máy điện thoại và vô số phụ kiện, cửa hàng của Zhao là một phần trong ngành công nghiệp khổng lồ và ngày càng lớn hơn đang biến Thâm Quyến thành thủ phủ ĐTDĐ của thế giới.

ĐTDĐ đưa Thâm Quyến vào bản đồ thế giới

Thành phố Thâm Quyến là một công xưởng thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài, từng là một trong những động cơ phát triển kinh tế của Trung Quốc từ cuối những năm 1970. Ngoài ngành hậu cần và dịch vụ tài chính, những ngành công nghiệp chủ đạo của Thâm Quyến hiện nay là sản xuất hàng công nghệ cao. Tuy nhiên, Tổng thư ký Hiệp hội viễn thông di động của Thâm Quyến cho biết chính ĐTDĐ là ngành kinh doanh đã ghi tên thành phố Thâm Quyến vào bản đồ thế giới.

“Mỗi năm có 1 tỷ ĐTDĐ được bán ra từ Thâm Quyến”, ông Sun Wenping nói, “Trong khi trung bình hàng năm toàn cầu cũng chỉ có khoảng 1,7 đến 1,8 tỷ ĐTDĐ được bán ra”.

Những số liệu mới nhất của Bộ Công nghiệp và CNTT (MIIT) Trung Quốc cho thấy các nhà mạng Trung Quốc có thêm 70,83 triệu thuê bao mới trong 7 tháng đầu năm nay, đưa tổng số người dùng ĐTDĐ của đất nước lên 929,84 triệu.

Chỉ riêng Thâm Quyến đã có 6.000 công ty liên quan đến quy trình sản xuất ĐTDĐ, trong đó có những công ty phụ trợ như chuyên cung cấp pin, sạc và các phụ kiện khác. Có khoảng 3.000 nhà sản xuất ĐTDĐ, và 50 công ty hàng đầu tạo ra 5 tỷ nhân dân tệ (782 triệu USD) mỗi năm. Ngành công nghiệp ĐTDĐ ở Thâm Quyến sử dụng khoảng 1 triệu nhân lực trong vùng. Không chỉ sản xuất phục vụ người dân trong nước, các công ty sản xuất ĐTDĐ ở Thâm Quyến còn xuất khẩu điện thoại sang châu Á và Trung Đông. Lượng ĐTDĐ để tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc chỉ khoảng 300 triệu đến 400 triệu máy mỗi năm.

Điện thoại nhái có phạm luật?

Có nhiều yếu tố khác nhau đưa Thâm Quyến lên vị trí hàng đầu của ngành công nghiệp ĐTDĐ trong 2 thập kỷ qua, và đặc biệt giai đoạn “cao trào” nhất là vào giữa những năm 2000. Thời khắc “bước ngoặt” là khi hãng Media Tek Inc ở Đài Loan giới thiệu công nghệ mới giúp giảm đáng kể chi phí cho các nhà sản xuất ĐTDĐ giá rẻ. Theo các nhà phân tích, có 3 loại ĐTDĐ được sản xuất tại Trung Quốc. Đầu tiên là những sản phẩm đến từ các nhà cung cấp Trung Quốc dành cho các nhãn hiệu toàn cầu hoặc các nhà sản xuất thiết kế gốc. Nhóm thứ hai đến từ những công ty Trung Quốc hoặc những đối tác sản xuất thiết bị gốc. Nhóm thứ ba là những sản phẩm không thuộc nhãn hiệu nào. Nhóm này giúp hình thành nên hàng ngàn nhà sản xuất “không tên tuổi”, tung ra hàng loạt mẫu điện thoại nhái, còn gọi là điện thoại “shanzhai”.

Bản thân thành phố Thâm Quyến từng nổi tiếng bán điện thoại shanzhai trước khi trở thành một trong những trung tâm phân phối ĐTDĐ lớn nhất như ngày này. Nhưng Tổng thư ký Hiệp hội viễn thông không dây Thâm Quyến cho rằng rất khó định nghĩa rõ ràng điện thoại zhanzhai thực sự là gì, và có phải tất cả chúng đều là sản phẩm copy bất hợp pháp hay không.

“Có vô số mẫu điện thoại được sản xuất ở đây, và sự khác biệt thường rất mờ nhạt”, ông Sun nói, “Tốc độ sản xuất cũng nhanh đến mức kinh ngạc. Sản xuất một chiếc điện thoại di động ở Thâm Quyến từ khi lên ý tưởng đến khi ra thị trường chỉ mất 25 ngày. Vấn đề với các nhà sản xuất này là hoạt động sản xuất của họ phải hợp pháp và không tổn hại đến người tiêu dùng cũng như xã hội”.

Theo China Daily

Nội dung đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 113 ra ngày 21/09/2011