- Ít nhất 11 người chết, trong đó có 2 cảnh sát và 10 người bị thương trong một vụ thảm sát tại trụ sở chính của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở trung tâm Paris hôm 7/1.

TIN LIÊN QUAN:

Hiện, 5 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, RT và Reuters đưa tin. Theo AP, thông tin một nhà báo thiệt mạng đã được xác nhận.

{keywords}
Tổng thống Pháp mau chóng tới hiện trường vụ xả súng Ảnh: Reuters

"Cách đây khoảng nửa tiếng, hai nam giới đội mũ trùm đầu màu đen đã tiến vào tòa nhà, tay cầm súng Kalashnikov. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng súng", một nhân chứng cho biết trên truyền hình địa phương iTele. Nhân chứng này nói thêm, đã nhìn thấy những người đàn ông trên rời tòa nhà.

Có khả năng, vụ tấn công trên xuất phát từ số báo hiện nay của Charlie Hebdo, vốn chứa đựng một bài báo về cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Michel Houellebecq về Hồi giáo hóa ở Pháp.

Tuần báo Charlie Hebdo từng là mục tiêu của một vụ đánh bom cháy vào năm 2011 sau khi báo này đăng tranh chế giễu nhà tiên tri Mohammad trên trang bìa, một phát ngôn viên cảnh sát cho hay.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lao tới hiện trường vụ xả súng và kêu gọi họp nội các khẩn cấp. Nhà lãnh đạo này cũng cho hay, "không nghi ngờ gì nữa, đó là một vụ tấn công khủng bố".

Một nguồn tin nắm được thông tin về cuộc điều tra vụ tấn công cho hay, hai nam giới có trang bị vũ khí đã tấn công tòa nhà ở trung tâm Paris và đấu súng với lực lượng an ninh. Nguồn tin trên cho biết, các tay súng đã cướp một chiếc xe và đâm phải một khách bộ hành khi tẩu thoát.

Chính phủ Pháp tuyên bố, nâng mức an ninh trên toàn quốc lên mức cao nhất.

Hoài Linh