![]() |
VNPT chọn giải pháp WiMax của Motorola để thử nghiệm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. |
ICTnews - VNPT cho rằng, đi tiên phong trong công nghệ mới như WiMax sẽ phải lường trước và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra để khám phá và kích cầu thị trường.
VNPT dự kiến sẽ thử nghiệm WiMax di động vào tháng 10 tới sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức đồng ý. Sẽ cho phép VNPT thử nghiệm WiMax di động
Trong buổi làm việc mới đây với Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Long Trận, quyền Chủ tịch HĐQT của VNPT đã đề nghị Bộ xem xét, sớm cấp phép tần số 3G, WiMax để Tập đoàn có cơ sở triển khai, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xu hướng phát triển công nghệ. Ông Phạm Long Trận cho rằng, trên thực tế để triển khai được công nghệ mới như 3G và WiMax, từ khi lập dự án đầu tư đến khi triển khai được dự án này phải mất khoảng 2 năm. Vì vậy, Bộ cần sớm cấp phép cho các công nghệ mới để VNPT có kế hoạch chuẩn bị triển khai các công nghệ mới.
Ông Nguyễn Châu Sơn, Phó Trưởng ban Viễn thông của VNPT cho biết, VNPT đã trình Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị được thử nghiệm WiMax di động theo chuẩn 802.16e ở băng tần 2.3 GHz.
Trước đề nghị này của VNPT, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Lê Nam Thắng cho biết, Bộ đã báo cáo Chính phủ về việc cấp phép 3G và WiMax theo hình thức thi tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch. Riêng về WiMax, cuối năm 2007 sẽ có một loạt các khuyến nghị về IMT 2000 và WiMax. Vì vậy, quy hoạch cho WiMax sẽ chậm hơn 3G một chút để chờ khuyến nghị này. Tuy nhiên, Bộ sẽ ủng hộ VNPT tiếp tục thử nghiệm WiMax. Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng, việc VNPT tiếp tục thử nghiệm WiMax cũng không nên làm rộng quá vì chi phí sẽ rất tốn kém, nếu không được tiếp tục triển khai sẽ gây lãng phí.
Thử nghiệm WiMax tại Hà Nội và TP. HCM
Ngày 21/6/2007, Motorala và VNPT đã ký một thoả thuận ghi nhớ về việc triển khai thử nghiệm WiMax kỹ thuật và thương mại cho hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và TP. HCM. Việc triển khai giải pháp WiMax của Motorola sẽ giúp VNPT tiếp cận thêm nhiều thuê bao, đáp ứng các nhu cầu về băng thông rộng cũng như việc cung cấp các dịch vụ IP mà không cần hạ tầng hữu tuyến. Ông Nguyễn Châu Sơn cho biết: “Đây là công nghệ Wimax di động. Với công nghệ vô tuyến, nếu tính về độ kỹ thuật tối ưu hoá cell và mức che chắn, ở thành phố lớn lại là nơi hội tụ đầy đủ những điều kiện khó khăn nhất. Do đó chúng tôi và phía đối tác lựa chọn Hà Nội và TP. HCM. Theo kế hoạch của VNPT nếu được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý cho khai thác dịch vụ cũng như băng tần thử nghiệm thì khoảng tháng 10 tới VNPT sẽ chính thức hợp tác với Motorola để hoàn thiện về kỹ thuật, mạng lưới và cung cấp dịch vụ”.
VNPT dự kiến đợt thử nghiệm này sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP. HCM, quy mô của mỗi nơi sẽ xây dựng 3 trạm BTS với vài chục thuê bao. Sau khi thử nghiệm có tiêu chuẩn tốt, VNPT sẽ nhân số thuê bao ở mỗi nơi lên khoảng 100 thuê bao. Sở dĩ VNPT thử nghiệm tại Hà Nội và TP. HCM vì muốn thử nghiệm về vấn đề thương mại và thử nghiệm chất lượng dịch vụ khi cung cấp cho các vùng đô thị lớn. Ông Nguyễn Châu Sơn cho biết, trước đây VNPT đã thử nghiệm ở Lào Cai công nghệ Wimax cố định, chủ yếu dành cho mục đích công ích. Việc thử nghiệm WiMax di dộng lần này phụ thuộc rất nhiều vào máy đầu cuối. Tuy nhiên, khó khăn này sẽ được giải quyết vì trong quý 3 này, Intel đã bắt đầu thử nghiệm chip hỗ trợ WiMax, hay một số hãng như Nokia cũng đã có sản phẩm đầu cuối di động có hỗ trợ cả WiFi và WiMax. Ông Nguyễn Châu Sơn cho rằng, việc VNPT tiên phong trong công nghệ mới như WiMax sẽ phải lường trước và chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra cho mình để khám phá và kích cầu thị trường.
Thái Khang
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 74
