
Ông Snow dự kiến sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và có một ngày nói chuyện với giới quan chức Việt Nam ở trung ương và địa phương.
Người đứng đầu Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới này sẽ dành một ngày diễn thuyết với hàng trăm doanh nghiệp tại Hà Nội về chủ đề: “Việt Nam có là điểm đến tin cậy của các đế chế kinh tế thế giới?”
Ông Snow được kì vọng sẽ chia sẻ với giới lãnh đạo và doanh nghiệp Việt Nam tầm nhìn về tương lai Việt Nam cũng như những bí quyết lãnh đạo thành công của mình.
Vị chính khách và lãnh đạo doanh nghiệp kỳ cựu này cũng được trông đợi sẽ góp phần giải đáp câu hỏi làm thế nào để Việt Nam thu hút được sự quan tâm của các thương hiệu hàng đầu thế giới, đặc biệt là những quỹ đầu tư khổng lồ, được ví như những "đế chế kinh tế thế giới".
Bản thân Quỹ đầu tư và quản lý tài chính Cerberus mà ông Snow là Chủ tịch cũng là quỹ đầu tư lớn nhất của Mỹ và thế giới, với tổng tài sản hơn 3 nghìn tỉ USD và doanh thu hàng năm tương đương với GDP của Việt Nam (78 tỉ USD/năm)
Hiện nay, theo Đại diện Link World tại Việt Nam, bà Anna Nguyễn, chồng hồ sơ kêu gọi đầu tư của 10 tập đoàn kinh tế Việt Nam, cả nhà nước và tư nhân, cũng đang nằm trên bàn, đợi Tiến sĩ Snow và cộng sự của ông tại Quỹ Cerberus xem xét.
Quyết định đầu tư cụ thể nếu có, theo hình thức trực tiếp hay thông qua các đối tác sẽ được ông Snow và cộng sự đưa ra sau khi tới Việt Nam, đại diện Link World cho hay. Cũng theo bà Anna Nguyễn, hiện nay, Cerberus đã rót vào Việt Nam 28 tỉ USD, thông qua các đối tác.
“Đây có thể xem là chuyến đi tiền trạm cho những quyết định đầu tư vào Việt Nam của Cerberus”, bà Anna nói.
Vừa là Chủ tịch của Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, ông Snow còn là giám đốc của một loạt các tập đoàn kinh doanh dich vụ viễn thông, năng lượng dầu khí và chăm sóc y tế lớn của Mỹ.
Với tư cách Bộ trưởng Tài chính thứ 73, ông Snow được xem là cánh tay tin cậy của Tổng thống Bush (con) và chịu trách nhiệm chính trong hàng loạt vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế.
Ông Snow cũng là chính khách hiếm hoi tham gia nội các của nhiều đời Tổng thống Gerald Ford, Richard Nixon, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H. W Bush và George W Bush (với các cấp hàm từ Thứ trưởng cho đến Bộ trưởng).
Tiến sỹ John William Snow từng có 20 năm là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của CSX, tập đoàn vận tải toàn cầu hàng đầu thế giới.
Từ năm 1994 đến năm 1996, ông là Chủ tịch của Hội nghị bàn tròn kinh doanh, một diễn đàn chính sách kinh doanh, quy tụ 250 CEO của những tập đoàn, tổng công ty hàng đầu của nước Mỹ. Trong giai đoạn này, ông đóng vai trò chủ chốt trong việc thông qua Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ và hạn chế tình trạng nhập siêu.
Sau khi rời chính trường năm 2006, ông Snow chính thức nắm giữ cương vị Chủ tịch của Tập đoàn xuyên quốc gia Cerberus. Các thành viên trong Hội đồng quản trị của Quỹ đều là các chính khách, các nhà thực hành quản trị hàng đầu của Mỹ và thế giới như: Phó Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ Dan Quayle (nội các Tổng thống George H Bush), Phó Tổng thống Dick Cheney (nội các Tổng thống George W Bush), Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, Tỷ phú Donald Trump, Tỷ phú J. Ezra Merkin, Tiến sỹ Steven F. Mayer…và hơn 20 tỷ phú giàu nhất.
Bắt đầu bằng việc đầu tư các công ty bị đánh giá thấp, Cerberus trong nhiều năm qua đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, kể cả hàng không vũ trụ và quốc phòng. Hiện nay, quỹ đã kiểm soát được hơn 60 công ty với doanh thu 78 tỉ USD/năm, cao hơn doanh thu của Microsoft, Motorola hoặc PepsiCo và tương đương với GDP của Việt Nam.
Những năm gần đây, Cerberus Capital Management LP đã âm thầm mua đứt một số doanh nghiệp tên tuổi nhất thế giới như mua lại Tập đoàn Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, một tập đoàn sở hữu, quản lý, nhượng quyền thương mại khách sạn, Tập đoàn dược phẩm và hóa chất của Đức, Bayer AG, Remington Arms – nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, mua một phần hãng hàng không Air Canada, mua ngân hàng Aozora của Nhật và các công ty bán lẻ Mervyns và Albertsons…
- Phương Hoàng