Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố hôm nay 13/9, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đã không còn sôi động như thời gian trước đó. Đây là thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn. Cụ thể, tổng doanh số của các thành viên VAMA trong tháng 8 đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng 7, nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

báo cáo VAMA tháng 8.jpg
Lượng xe bán ra trong tháng 8 sụt giảm sau 3 tháng tăng liên tiếp. Nguồn số liệu: VAMA

Trong số xe được bán ra trong tháng 8 có 19.129 du lịch; 5.901 xe thương mại và 166 xe chuyên dụng. Như vậy, doanh số xe du lịch giảm 16%; xe thương mại tăng nhẹ 1% và xe chuyên dụng giảm 23% so với tháng trước.

Về cơ cấu nguồn cung của thị trường trong tháng 8, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.064 xe, giảm 13% so với tháng trước; doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.132 xe, giảm 13% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp ghi nhận lượng bán xe nhập khẩu cao hơn xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Cơ cấu nhập khẩu.jpg
Tỷ trọng doanh số giữa xe sản xuất, lắp ráp trong nước (cột xanh) và xe nhập khẩu (cột đỏ) trong 8 tháng đầu năm 2024. Nguồn số liệu: VAMA

Còn theo công bố riêng của Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công, doanh số xe Hyundai trong tháng 7 đạt 4.679 xe, giảm 12,2% so với tháng 7 (5.329 xe), nhưng vẫn tăng tới 48,8% so với cùng kỳ 2023 (3.145 xe). 

Gộp chung doanh số xe bán ra của các thành viên VAMA và thương hiệu Hyundai, cả nước ước tính đã có tổng cộng 29.875 xe được bán ra thị trường trong tháng 8, giảm 12,8% so với tháng 7 (doanh số gộp chung là 34.249 xe) nhưng vẫn tăng khoảng 18,1% so với cùng kỳ năm 2023. 

Lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường (gộp từ 2 nguồn VAMA và Hyundai Thành Công công bố) đạt 223.389 xe, tăng nhẹ khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Mitsubishi Xforce GLX.jpg
Toyota là thương hiệu chiếm thị phần lớn nhất, còn Mitsubishi Xforce tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 8 vừa qua. Ảnh: MMV

Về xếp hạng thị phần của các thương hiệu trên thị trường ô tô Việt Nam tháng 8, Toyota tiếp tục dẫn đầu với lượng bán 4.700 xe. Đứng ngay phía sau là Hyundai với 4.679 xe; Mitsubishi 4.091 xe; Ford 3.270 xe; Mazda 2.509 xe; KIA 2.247 xe; Honda 1.160 xe;... Trong đó, Mitsubishi Xforce tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tháng với doanh số 2.504 chiếc, 43,2% so với tháng trước.

Các chuyên gia dự đoán, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 tới sẽ bắt đầu nóng trở lại bởi tháng Ngâu đã kết thúc, đồng thời Chính phủ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong vòng 3 tháng (từ tháng 9-11/2024).

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!