Đây là lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vị vua nhà Lê, các tướng sĩ và nhân dân đã đóng góp công lao trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại sân Rồng chính điện Lam Kinh, rất đông du khách tham quan tập trung theo dõi các chương trình nghệ thuật hào hùng, hoành tráng, đa màu sắc. 

Lễ kỷ niệm được diễn ra trang trọng với phần rước kiệu Vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai theo nghi thức truyền thống; lễ dâng hương và tấu cáo tiên tổ.

Phần lễ được thực hiện theo đúng nghi thức cổ truyền, tái hiện nhiều sự kiện trọng đại thời Lê như: Màn trống hội (biểu diễn đánh trống đồng và trống da các loại), cờ hội, rước kiệu; đặc biệt là những nghi thức tế lễ từ thời Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông truyền lại.

Lễ hội Lam Kinh còn là sự kiện nhằm giáo dục truyền thống lịch sử gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. Đây cũng là hoạt động quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất xứ Thanh tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước, hướng tới thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Lam Kinh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thanh Hóa.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Lam Kinh:

W-1hhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Toàn cảnh Lễ hội Lam Kinh có hàng nghìn du khách và người dân tham dự.
W-2hhhhhhhhhhhhh.jpg
Lễ rước kiệu theo nghi thức cổ truyền.
W-3hhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm.
W-4hhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Những nghi thức tế lễ từ thời Vua Lê Thái Tổ được tái hiện.
W-5hhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
W-6hhhhhhhhhhhhhh.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương ở chính điện.
W-8hhhhhhhhhhhh.jpg
Đông đảo người dân và du khách đến tham dự.
W-9hhhhhhhhhhh.jpg
Bất chấp trời nắng nóng, du khách vẫn ùn ùn về với Lễ hội Lam Kinh.
W-10hhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Sau phần Lễ, du khách được thắp hương chiêm bái.